Ngày 26/8, Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do bị đâm đứt đôi động mạch cảnh chung và động mạch đốt sống.

{keywords}

Nạn nhân bị 1 vết thương chí mạng ở cổ khi đưa vào bệnh viện. Ảnh: BSCC

Nạn nhân là anh P.V.L (26 tuổi) chuyển vào khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vết thương vùng cổ mất máu rất nhiều, đe dọa ngưng tim.  Lập tức, nam thanh niên được chụp CT và chuyển thẳng lên phòng mổ khẩn cấp với chẩn đoán ban đầu: sốc mất máu do vết thương đứt lìa động mạch cảnh trái.

Các bác sĩ nhận định vết thương cổ bên trái bị đâm rất sâu từ phía sau hướng ra trước xuống dưới, kèm hình ảnh CT cho thấy tổn thương động mạch cảnh chung đoạn trong lồng ngực. Ê-kip quyết định phối hợp đường mổ trên cổ kèm mở xương ức kiểm soát động mạch cảnh đoạn gần động mạch chủ.

Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực mạch máu cho biêt, vết thương động mạch cảnh vốn là vết thương chí mạng, hầu hết nạn nhân không thể qua khỏi ngay tại hiện trường. Nam thanh niên là trường hợp đặc biệt may mắn khi nhát đâm chí tử còn làm gãy đốt sống cổ và đứt động mạch đốt sống, là động mạch nằm sát xương, gần như không thể kiểm soát nếu bị tổn thương.

{keywords}

Sau khi cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã thoát án tử trong gang tấc. ảnh: BSCC

Nhờ sơ cứu ban đầu đúng cách, quy trình báo động đỏ nội viện nhanh chóng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kip mạch máu và đội ngũ gây mê, hồi sức tim mạch tích cực, và hơn hết với sức sống mãnh liệt của chính bệnh nhân.

Sau 8 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi tử thần. Hiện sức khỏe đã ổn định, dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện vào tuần sau.

Phan Nhơn