Tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca bệnh là bệnh nhân 2524 ở TP. Hải Dương. Người này là F1 của ca 2210 và 2389, đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

11 trường hợp còn lại đều là các ca về từ nước ngoài:

Bệnh nhân 2513 là nam, 44 tuổi, chuyên gia Đài Loan. Ngày 22/2, người này từ Đài Loan bay tới sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/3 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 2514 là nam, 26 tuổi, chuyên gia quốc tịch Trung Quốc.

Bệnh nhân 2515 là nam, 37 tuổi, chuyên gia quốc tịch Trung Quốc.

Bệnh nhân 2516 là nam, 38 tuổi, chuyên gia quốc tịch Trung Quốc.

Nhóm chuyên gia từ Seoul (Hàn Quốc) bay đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 5/3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 6/3 của những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 2517 là nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 2518 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 2519 là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 2520 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân 2521 là nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 2522 là nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân 2523 là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Những người này từ Philippines bay đến sân bay Cam Ranh ngày 7/3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 8/3 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

{keywords}
 

Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 2.524 ca Covid-19, trong đó có 1.586 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 893 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh thành: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế trên cả nước đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân Covid-19. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 45.219 người. Trong đó, 506 người cách ly tại bệnh viện, 14.266 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 30.446 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sáng 8/3, Việt Nam đã triển khai đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên tại 4 điểm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Hải Dương.

Tổng cộng 377 người là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng đã được tiêm trong hôm nay.

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) đã tiêm cho 66 người, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM tiêm cho 104 người, tại hai điểm tiêm của tỉnh Hải Dương là Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã tiêm cho 207 người.

Trong ngày mai (9/3), các điểm tiêm chủng nêu trên tiếp tục triển khai tiêm vắc xin theo kế hoạch, đồng thời mở rộng triển khai tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai. Các tỉnh còn lại đang lập kế hoạch để tiêm chủng trong thời gian tới.

Nguyễn Liên

Vắc xin Covid-19 sản xuất rất ngắn nên cần theo dõi sát sau tiêm

Vắc xin Covid-19 sản xuất rất ngắn nên cần theo dõi sát sau tiêm

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, lần đầu tiên thế giới sản xuất vắc xin chỉ trong 1 năm nên cần phải theo dõi sát sau tiêm.