2 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay khi tới sân bay Việt Nam. Cụ thể:

Bệnh nhân 2831 là nam, 49 tuổi, chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 18/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 23/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2832 là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20/4 trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

{keywords}

Ảnh minh hoạ

Như vậy đến 6h sáng ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.832 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.570 ca lây nhiễm trong nước. Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 2.490 bệnh nhân Covid-19.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 39.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 518 trường hợp, cách ly tại nhà hơn 23.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 15.000 người.

Về tình hình tiêm chủng, từ ngày 8/3 đến nay, Việt Nam đã tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 cho hơn 176.000 người. Chỉ tính riêng ngày 23/4, các địa phương và lực lượng Bộ Quốc Phòng tiêm thêm gần 47.000 người, đây là con số cao nhất kể từ đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay.

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin đợt 2, đặt mục tiêu tiêm xong trước ngày 5/5 tới, do lô vắc xin Covax viện trợ sẽ hết hạn vào ngày 30/5.

Thúy Hạnh

 

Bộ Y tế chỉ 6 dấu hiệu sớm cảnh báo đông máu sau tiêm vắc xin Covid-19

Bộ Y tế chỉ 6 dấu hiệu sớm cảnh báo đông máu sau tiêm vắc xin Covid-19

Đau đầu dai dẳng, đau bụng, đau chi dưới… đều có thể là dấu hiệu sớm của hiện tượng đông máu hoặc giảm tiểu cầu sau tiêm vắc xin ngừa Covid-19.