Cả 3 ca Covid-19 mới được công bố chiều nay đều là công dân Việt Nam trở về từ Angola trên chuyến bay VN8 ngày 20/10, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể:

Bệnh nhân 1146 là nam, 46 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay khi nhập cảnh sân bay Vân Đồn, bệnh nhân được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 22/10 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân 1147 là nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân 1148 là nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại TP. HCM.

2 bệnh nhân 1147 và 1148 được chuyển cách ly tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Được khẳng định mắc Covid-19 theo kết quả xét nghiệm ngày 22/10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Hiện tại 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

{keywords}

Như vậy đến chiều nay, Việt Nam đã ghi nhận 1148 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc trong nước.

Trong hôm nay, các cơ sở y tế thông báo có thêm 3 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.049 trường hợp.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 14.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 149 trường hợp, cách ly tập trung hơn 12.000 người, số còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sau hơn 10 tháng kể từ khi xuất hiện tại Trung Quốc, dịch Covid-19 hiện đã lan ra 217 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 41,5 triệu ca mắc, hơn 1,1 triệu ca tử vong, trở thành đại dịch lớn nhất của nhân loại trong 1 thế kỷ qua.

Tại Việt Nam, từ ngày 3/9 đến nay không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, tức đã qua 50 ngày. Trong giai đoạn 2 trước đó, nước ta từng giữ được 99 ngày không có ca mắc trong nước, cho đến khi xuất hiện ca bệnh 416 ngày 25/7 tại Đà Nẵng.

Dù vậy lãnh đạo ngành y tế đánh giá, tình hình mùa đông xuân sắp tới còn căng thẳng, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập trong cộng đồng vẫn còn. Do đó các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Thúy Hạnh

Chuyên gia Mỹ cảnh báo về giai đoạn đen tối nhất của dịch Covid-19

Chuyên gia Mỹ cảnh báo về giai đoạn đen tối nhất của dịch Covid-19

Michael Osterholm, chuyên gia nổi tiếng về bệnh lây nhiễm của Mỹ cảnh báo, vài tháng tới sẽ là "giai đoạn đen tối nhất của đại dịch Covid-19" ở Mỹ.