Các trường hợp được CDC công bố đêm qua và sáng nay là 13 người, nâng tổng số ca nhiễm nCoV ở Nghệ An lên đến 99 trường hợp, trong đó TP Vinh có 63 ca.

Trong 10 trường hợp đêm qua nhiễm noCV, trong đó có 9 người ở TP Vinh và 1 người ở huyện Diễn Châu.

{keywords}
Nghệ An có đến 99 trường hợp nhiễm nCoV - Ảnh: Quốc Huy

Trong10 trường hợp phát hiện tối qua có một người đi từ Q.Gò Vấp, TP.HCM trở về đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày. Khi trở về nhà tiếp tục cách ly, làm xét nghiệm lần thứ 4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hai trường hợp khác là một nữ nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và một công chức. Cả hai trường hợp đều ở chung cư cao tầng đã bị phong toả.

Riêng sáng nay, có 3 người bao gồm: H.V.T (SN 1951) ở huyện Diễn Châu; N.T.V (SN 1991) và T.D.B đều trú tại TP Vinh. Tất cả trường hợp dương tính mới đều phát hiện trong khu cách ly tập trung. 

Nhân viên cắt tóc là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh được xuất viện

Nhân viên cắt tóc là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh được xuất viện

Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh là N.T.M (22 tuổi) - nữ nhân viên cắt tóc đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện ngày 29/6. 

Bảo An