Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cả 5 ca mắc mới chiều nay đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), TP. HCM (2 ca) và Đà Nẵng (2 ca). Cụ thể:

Bệnh nhân 1317 là nam, 33 tuổi, sống tại xã Lapeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Ngày 11/11, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh về TP.HCM trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 24/11 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Trước đó trên chuyến bay này cũng đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, được cách ly tại TP.HCM.

{keywords}

Bệnh nhân 1318 là nam, 37 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 21/11, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP. HCM.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/11 khẳng định mắc Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1319 là nam, 23 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 21/11, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE681, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 24/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1320 là nam, 57 tuổi, sống tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bệnh nhân 1321 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngày 23/11, 2 bệnh nhân trên từ Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 24/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy đến chiều 25/11, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.321 ca mắc Covid-19, trong đó có 691ca mắc trong nước.

Hôm nay nước ta cũng đã qua 84 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Các cơ sở y tế hiện đã điều trị khỏi 1.153 ca, hầu hết đều có sức khoẻ ổn định, trong đó 12 người đã có kết quả xét nghiệm từ 3 lần trở lên, đủ điều kiện xuất viện.

Do Việt Nam vẫn duy trì các chuyến bay đón chuyên gia và công dân Việt Nam về nước, vì vậy nhiều tuần qua, số lượng người phải cách ly luôn duy trì quanh mức 15.000 – 17.000 người.

Hiện tại, còn 197 người đang cách ly tại bệnh viện, gần 15.000 đang cách ly tập trung, gần 1.000 người còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sau hơn 1 năm kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên, hiện dịch Covid-19 đã lan ra 218 quốc gia, vùng lãnh thổ với trên 60 triệu ca mắc và hơn 1,4 triệu ca tử vong.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, tốc độ lây nhiễm chưa có dấu hiệu chậm lại. Tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới ngày 24/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, Việt Nam hiện không có ca lây nhiễm trong cộng đồng song nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào nước ta là rất lớn và hiện hữu.

Theo Bộ trưởng, quần thể nhiễm ở các nước rất cao nên việc phòng chống khó hơn rất nhiều. Hệ thống y tế Việt Nam nếu đặt trong bối cảnh giống như các nước hiện nay thì khó đáp ứng được nhu cầu điều trị.

Bộ trưởng Y tế nêu thực tế, hiện có một số địa phương có tình trạng lơ là, chủ quan trong giám sát, đặc biệt là cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú dân sự.

Hàng ngày, lực lượng Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng chục ca nhập cảnh trái phép qua đường bộ, đường biển với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thúy Hạnh

Người Mỹ đầu tiên có thể tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 11/12

Người Mỹ đầu tiên có thể tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 11/12

Cố vấn khoa học cho chương trình vắc xin của chính phủ Mỹ cho biết, những người Mỹ đầu tiên có thể nhận được vắc xin Covid-19 từ ngày 11/12.