Bộ Y tế cho biết, 6 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh, trong đó có 4 công dân Việt Nam, 2 chuyên gia Ấn Độ, được cách ly tại Thái Bình (4 ca) và Yên Bái (2 ca). Cụ thể:

Bệnh nhân 2807 là nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân 2808 là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 2809 là nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân 2810 là nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

4 bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20/04 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

{keywords}

Bệnh nhân 2811 là nam, 40 tuổi, chuyên gia quốc tịch Ấn Độ

Bệnh nhân 2812 là nam, 58 tuổi, chuyên gia quốc tịch Ấn Độ.

2 bệnh nhân trên từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái ngày 18/4. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy đến 6h sáng 22/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.812 ca mắc Covid-19, trong đó có 1570 ca lây nhiễm trong nước.

Các địa phương hiện đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 39.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 518 trường hợp, cách ly tại nhà hơn 23.000 người, gần 15.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, Việt Nam đã chữa khỏi 2.490 bệnh nhân Covid-19. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Liên quan đến chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19, từ ngày 8/3 đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 108.000 người tại 27 tỉnh, thành phố.

Thúy Hạnh

25 hành khách về từ Mỹ khiếu nại vì phải cách ly thêm dù đủ điều kiện về nhà

25 hành khách về từ Mỹ khiếu nại vì phải cách ly thêm dù đủ điều kiện về nhà

Nhóm 25 hành khách đã cách ly đủ 14 ngày, đủ 2 lần âm tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, một nửa trong số họ vừa hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 tại Mỹ, tuy nhiên vẫn được yêu cầu tiếp tục ở lại khu cách ly.