Bệnh nhân 2660 là nam, 23 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Người này từ Ấn Độ quá cảnh Dubai rồi nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 ngày 6/4.

Sau đó, bệnh nhân cách ly ngay tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 7/4 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2661 là nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Bệnh nhân 2662 là nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2/4, những người này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay tại Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/4 phát hiện họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Bệnh nhân 2663 là nam, 31 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân 2664 là nữ, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Ngày 6/4, hai bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 7/4 phát hiện những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2665 là nữ, 38 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ngày 31/3, người này từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88. Sau đó, bệnh nhân cách ly ngay tại Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 8/4 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2666 là nữ, 4 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân 2667 là nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là mẹ của ca số 2666.

Ngày 3/4, các bệnh nhân từ Ukraine quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 của hai mẹ con dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Bệnh nhân 2668 là nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 1/4, người này từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/4 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

{keywords}
 

Như vậy, đến 18h chiều nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.668 ca Covid-19, trong đó có 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 910 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 2.429 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 17 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 11 ca đã âm tính lần hai và 22 ca âm tính lần đầu. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 36.971 người. Trong đó, 516 người cách ly tại bệnh viện, 20.830 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 15.625 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến nay, tròn một tháng Việt Nam triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca, hơn 55.000 trường hợp đã tiêm đều an toàn, không có ca đông máu và huyết khối xảy ra sau tiêm.

Nguyễn Liên

Hơn 55.000 người Việt Nam đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 an toàn

Hơn 55.000 người Việt Nam đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 an toàn

Tròn một tháng Việt Nam triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca, hơn 55.000 trường hợp đã tiêm đều an toàn, không có ca đông máu và huyết khối xảy ra sau tiêm.