- Sức khỏe nữ sinh 14 tuổi đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn đang phải thở máy, dùng kháng sinh.

BS Lê Bích Liên - Phó GĐ bệnh viện nhi đồng 1 TP.HCM cho hay, sức khỏe bệnh nhi T.U. (14 tuổi, trú xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có nhiều cải thiện.

Dù bệnh nhi vẫn đang phải thở máy, dùng kháng sinh nhưng vấn đề suy gan thận có nhiều khả quan, đã đi tiểu được. Tri giác cũng cải thiện, bé tỉnh và mở mắt.

{keywords}
Sức khỏe bệnh nhi có nhiều cải thiện

Bệnh nhi được nuôi ăn một phần qua đường tĩnh mạch và một phần bơm sữa qua đường ống.

Theo BS, hiện chưa có chỉ định lọc máu cho bệnh nhi, kết quả cấy máu sẽ có trong ít ngày tới.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 11/1, bé T.U. đi chợ gần nhà và có ghé vào quán uống trà sữa. Chiều cùng ngày, bé có dấu hiệu đau bụng, nôn ói và được gia đình đưa đi thăm khám.

Khi tình trạng không thuyên giảm, bé được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Cam Lâm và BVĐK tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Ngày 18/1, bệnh nhi được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1.

BS Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu BV Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan.

Người nhà nghi ngờ bé bị ngộ độc do uống trà sữa không rõ nguồn gốc. Quán nước mà T.U. uống hiện đã ngừng bán trà sữa, chỉ bán nước giải khát.

Liên quan tới sự việc, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cam Lâm làm việc với gia đình bệnh nhi, bệnh viện tỉnh để xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Thiếu nữ suy đa phủ tạng nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ suy đa phủ tạng nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ 14 tuổi ở Khánh Hòa được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng, nghi do uống trà sữa.

Diễn biến sức khỏe thiếu nữ ngộ độc nghi do uống trà sữa

Diễn biến sức khỏe thiếu nữ ngộ độc nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ 14 tuổi bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, suy gan thận, phải thở máy nghi do uống trà sữa được điều trị ở BV Nhi đồng 1.

Cơn thèm trà sữa khiến nữ quản lý mất con đau đớn

Cơn thèm trà sữa khiến nữ quản lý mất con đau đớn

Dù được bác sĩ cảnh báo nhưng nữ thai phụ vẫn không cưỡng nổi cơn thèm ngọt nên ăn rất nhiều bánh kẹo, socola, trà sữa, dẫn tới thai nhi chết lưu trong bụng.

Hà Nội: Thu giữ hơn nửa tấn bột pha chế trà sữa

Hà Nội: Thu giữ hơn nửa tấn bột pha chế trà sữa

Khoảng 550kg bao gồm bột trà sữa, nước cốt dừa, mứt bí, đu đủ, chanh muối, ô mai, hạnh nhân…. Không rõ nguồn gốc vừa bị đội QLTT Hà Nội thu giữ chiều nay 6/4.

Văn Đức