- Gần ngày lên xe hoa, mắt người đàn ông 32 tuổi ở miền Tây bỗng dưng chỉ nhìn thấy lờ mờ.

Khoảng 1 năm trở lại đây, thị lực của nam bệnh nhân 32 tuổi quê Cà Mau kém đi, nhưng nghĩ không sao nên anh này không điều trị.

Ngày 20/12 anh dự tính sẽ lấy vợ thì mắt bỗng dưng chỉ còn nhìn thấy lờ mờ sáng tối nên vội tới bệnh viện thăm khám.

{keywords}
Khi có dấu hiệu giảm thị lực, mọi người nên tới bệnh viện kiểm tra

Là người trực tiếp điều trị cho nam bệnh nhân - Ths Bs Nguyễn Minh Hảo Hớn - Khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho hay, qua chụp CT, đã phát hiện khối u nhầy (mucocele) vùng sàng sau huỷ xương và chèn ép thần kinh thị.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu bằng cách dẫn lưu khối u nhầy. Ngay sau đó, mắt bệnh nhân đã nhìn thấy được gần như bình thường.

Hôm nay, người đàn ông 32 tuổi đã được ra viện trước ngày đám cưới một ngày.

Theo Phó GĐ BV Tai mũi họng Võ Quang Phúc, u nhầy sàng sau chiếm tỉ lệ rất thấp khoảng 5%, thường nằm ẩn sâu bên trong.

Dù nội soi mũi xoang cũng không thể phát hiện được, và nếu bác sĩ không có kinh nghiệm thì rất dễ bỏ sót.

Văn Đức