Bộ Y tế cho biết, trong 59 ca mắc mới trong nước, Bắc Ninh ghi nhận 33 ca, Hà Nội (12), Bắc Giang (6), Đà Nẵng (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1) và Bệnh viện K (2), cụ thể:

Bắc Ninh thêm 33 ca, gồm các bệnh nhân 3760-3765, 3767-3771, 3775-3776, 3788-3796, 3798-3806, 3813, 3815. Đây đều là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó, liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình, Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bệnh Viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hà Nội ghi nhận 12 ca, gồm các bệnh nhân 3777-3787, 3797 liên quan đến ổ dịch tại Thường Tín, Bệnh viện K, chùm ca bệnh tại Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Giang thêm 6 ca, gồm các bệnh nhân 3807-3809, 3811, 3814, 3816 đều liên quan đến ổ dịch tại công ty Shin Young, khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Đà Nẵng 3 ca mới, trong đó 2 bệnh nhân 3772 và 3773 đi cùng chuyến bay với 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 trước đó.

Ca bệnh 3774 là bé gái 7 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó.

Bệnh viện K có thêm 2 ca mắc là bệnh nhân 3759 và 3766, trong đó 1 người là người nhà chăm sóc, 1 người là bệnh nhân đã được cách ly từ trước.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thêm 1 ca, bệnh nhân 3812, là người nhà bệnh nhân, đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Điện Biên thêm 1 ca là bệnh nhân 3758, nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thái Bình thêm 1 ca là bệnh nhân 3757 Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, sinh viên y khoa thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

1 ca nhập cảnh là bệnh nhân 3810. Bệnh nhi là bé trai 1 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa.

 

{keywords}

Như vậy đến tối 14/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.816 ca Covid-19, trong đó có 2.357 ca ghi nhận trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận 787 ca lây nhiễm trong nước tại 26 tỉnh, thành phố, trong đó Bắc Ninh 177 ca, Bắc Giang 107, Đà Nẵng 115, Hà Nội 194 (trong đó có tới 89 ca ghi nhận trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), Vĩnh Phúc 71, Hưng Yên 25, Thái Bình 15…

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 83.000 người, trong đó cách ly tại viện 1.433 người, cách ly tập trung hơn 34.000 người, cách ly tại nhà hơn 47.000 người.

Thúy Hạnh

2 bác sĩ BV Phổi TƯ và 1 người ở chung cư Linh Đàm dương tính nCoV

2 bác sĩ BV Phổi TƯ và 1 người ở chung cư Linh Đàm dương tính nCoV

Chiều 14/5, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, một ca sinh sống tại chung cư HH3C Linh Đàm, 2 ca còn lại là bác sĩ.