150 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (84), Bắc Ninh (22), Hà Nội (7), Đà Nẵng (1), TP.HCM (36). Cụ thể:

Bắc Giang có 84 ca, gồm các bệnh nhân từ 6194-6277. Những người này đều ở trong khu phong tỏa, liên quan đến các Khu công nghiệp.

TP.HCM phát hiện 36 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân từ 6279-6314, đều liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng. Đây là ổ dịch mới xuất hiện.

Bắc Ninh ghi nhận 22 trường hợp, gồm bệnh nhân 6171-6180, 6183-6190, 6192-6193, 6315-6316. Trong số này, có 17 ca là F1; 4 trường hợp liên quan dịch tễ đến Khu công nghiệp Khắc Niệm; người còn lại là ca sàng lọc trong khu phong tỏa, đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27/5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội có 7 ca mới, gồm các bệnh nhân 6165-6169, 6191 và 6278. Nhóm này là F1 của các ca công bố trước đó, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5 của họ dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng có 1 bệnh nhân 6170, nữ, 25 tuổi, ở quận Hải Châu. Đây là ca bệnh liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp An Đồn, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5 của người này dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

2 ca Covid-19 nhập cảnh gồm bệnh nhân 6181 (nam, 32 tuổi, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) và 6182 (nữ, 23 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng). Những người này từ Philippines, Úc nhập cảnh sân bay Cần Thơ, sau đó cách ly ngay tại Sóc Trăng. Bệnh nhân 6181 được phát hiện dương tính SAR-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 4, trong khi bệnh nhân 6182 được ghi nhận dương tính ở lần xét nghiệm thứ 2.

Như vậy, đến tối ngày 27/5, Việt Nam đã ghi nhận 6.316 ca Covid-19, trong đó có 4.824 người lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 3.254 ca bệnh. Có 8 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong hôm nay, nước ta phát hiện thêm 230 bệnh nhân, gồm 227 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.853 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 67 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 40 ca đã âm tính lần hai và 111 ca âm tính lần đầu. 

Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 46 tại Việt Nam là ca 3881, nam, tuổi 81, có tiền sử: tai nạn giao thông, gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan 2 năm trước, sống trong vùng dịch Covid-19.

Bệnh nhân có kết quả dương tính ngày 14/5, đến ngày 15/5 chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với chẩn đoán c nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2. Cụ ông được điều trị hồi sức tích cực, tuy nhiên bệnh không cải thiện, chức năng phổi ngày càng xấu hơn.

Bệnh nhân tử vong vào đêm 26/5. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh cao tuổi.

Nguyễn Liên

Công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 46 tử vong tại Việt Nam

Công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 46 tử vong tại Việt Nam

Chiều 27/5, Việt Nam đã ghi nhận ca Covid-19 tử vong thứ 46. Người này là cụ ông 81 tuổi, tiền sử tai nạn giao thông, áp xe gan.

Thêm 11 người dương tính nCoV, đã có 36 ca liên quan Hội thánh truyền giáo

Thêm 11 người dương tính nCoV, đã có 36 ca liên quan Hội thánh truyền giáo

Chiều nay, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính nCoV liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.