141 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (67), TP.HCM (29), Bắc Ninh (25), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1). Cụ thể:

Bắc Giang phát hiện thêm 67 ca bệnh mới, gồm các bệnh nhân từ 6789 - 6855, đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân khu công nghiệp.

TP.HCM có 29 ca, gồm các bệnh nhân từ 6760-6788. Trong đó, 28 ca là trường hợp liên quan Hội Thánh truyền Phục Hưng, người còn lại là F1 của bệnh nhân 6445, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 phát hiện những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh ghi nhận 25 trường hợp, gồm bệnh nhân 6714 - 6730, 6740 - 6743, 6752 - 6753, 6755 - 6756. Trong số này, có 6 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 17 trường hợp liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 bệnh nhân đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội có 7 bệnh nhân mới, mã số từ 6732 - 6738. Trong đó, 6 ca là F1, 1 trường hợp là chuyên gia CTY Canon Quế Võ - Bắc Ninh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn có 7 trường hợp mắc mới, gồm các bệnh nhân 6747-6751, 6754, 6757. Trong số này, 4 ca là F1, 2 người liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam phát hiện 3 ca mới, gồm bệnh nhân 6744, 6746, 6856. Những người này đều là F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 của họ dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

Hải Dương ghi nhận 2 ca, gồm bệnh nhân 6739 và 6745. Trong đó, 1 người là F1 của bệnh nhân 5877, 1 ca sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Long An có 1 bệnh nhân mới, mã số 6731, là nam, 51 tuổi, ở TP Tân An. Người này là F1 của ca 6314, liên quan ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.

2 trường hợp nhập cảnh gồm bệnh nhân 6758 và 6759. Ngày 26-27/5, các bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng và được cách ly ngay tại Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28-29/5 phát hiện họ dương tính với SAR-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Đến tối nay, Việt Nam đã ghi nhận 6.856 ca mắc Covid-19 với 5.354 ca do lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 3.784 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.896 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 70 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 41 ca đã âm tính lần hai và 112 ca âm tính lần đầu. Số ca Covid-19 tử vong là 47 bệnh nhân.

Nguyễn Liên

Thông báo đặc biệt tìm người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Thông báo đặc biệt tìm người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Ngành Y tế TP.HCM nhận định người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nếu không truy vết hết sẽ là nguồn lây nhiễm cho cộng đồng.