Trong 6 giờ qua, cả nước ghi nhận 189 ca Covid-19 trong nước tại TP.HCM (158), Tiền Giang (16), Phú Yên (8), Hưng Yên (6), Vĩnh Long (1); trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM ghi nhận 158 ca, gồm các bệnh nhân 16878-BN17035, là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Số ca Covid-19 tại TP.HCM đã lên 3.996 trường hợp trong vòng 35 ngày qua.

Tiền Giang thêm 16 ca, gồm các bệnh nhân 7037-17052, là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Địa phương này hiện đã ghi nhận tổng cộng 105 ca mắc.

Phú Yên có 8 bệnh nhân Covid-19 có mã 16870-16877, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên hiện là một trong những địa phương có số ca mắc tăng nhanh nhất, từ ngày 28/6 đến nay đã ghi nhận tổng cộng 93 ca mắc.

Hưng Yên ghi nhận 6 bệnh nhân 16864-16869, là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vĩnh Long thêm 1 bệnh nhân 17036 là nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, có tiền sử đi về từ TP.HCM đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6 dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

Như vậy tính đến sáng 1/7, Việt Nam đã nhận 17.052 ca mắc Covid-19, trong đó có 15.254 ca ghi nhận trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, ca mắc mới ghi nhận trong nước là 13.684 ca, trong đó có 4.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Các cơ sở y tế đã công bố 6.840 ca khỏi bệnh, hiện còn hơn 10.100 bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 81 trường hợp.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 206.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 2.117 người, cách ly tập trung gần 49.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 155.000 người.

Về tình hình tiêm chủng, trong hôm qua có thêm 179.188 người chích ngừa vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số mũi tiêm tại Việt Nam lên hơn 3,7 triệu mũi, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi là hơn 193.000 người.

Trong đó riêng TP.HCM tiêm 130.000 mũi, kế đó là Bắc Giang hơn 12.000 mũi. Một số địa phương có tốc độ tiêm rất chậm như Hải Phòng chỉ có 12 mũi, Hải Dương 48, Thanh Hoá 57, Hưng Yên 141…

Thúy Hạnh

Trường hợp F1 đầu tiên ở Bình Dương được cách ly tại nhà

Trường hợp F1 đầu tiên ở Bình Dương được cách ly tại nhà

Một trường hợp được xác định F1 của ca mắc Covid-19 ở Bình Dương được cơ quan y tế thí điểm cho cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.