Bộ Y tế cho biết, trong số 3.201 ca nhiễm Covid-19 mới có 3 ca nhập cảnh và 3.198 ca lây nhiễm trong nước.

Các tỉnh, thành phố có ca mắc mới trong sáng nay gồm TP.HCM (1.997), Bình Dương (496), Đồng Nai (189), Cần Thơ (119), Tiền Giang (79), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Hà Nội (46), Bình Thuận (46), An Giang (17), Kiên Giang (17), Bình Định (14), Ninh Bình (13), Đồng Tháp (11), Đắk Nông (10), Nghệ An (8 ), Thanh Hóa (4), Hà Tĩnh (3), Lâm Đồng (2), Gia Lai (1).

Như vậy đến sáng 2/8, số ca mắc tại TP.HCM đã vượt hơn 94.000 ca; Bình Dương đứng thứ hai vượt 17.300 ca; Long An 6.012 ca; Đồng Nai 4.740; Đồng Tháp 3.187; Tiền Giang 2.299; Khánh Hoà 2.008; Tây Ninh 1.459…

Tính trên cả nước, từ đầu năm 2020 đến nay ghi nhận tổng cộng 157.507 ca nhiễm trong đó có 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 153.672, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

{keywords}

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Về tình hình điều trị, cả nước đã điều trị khỏi 43.157 bệnh nhân, hiện còn hơn 112.000 bệnh nhân đang điều trị, trong số này đang có hơn 400 ca nguy kịch. Hiện Bộ Y tế đã công bố 1.306 trường hợp tử vong.

Về số lượng xét nghiệm, từ 27/4 đến nay các địa phương đã thực hiện 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người.

Trong 24 giờ qua, cả nước tiêm thêm 209.156 liều vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó 659.064 người được tiêm đủ 2 mũi. Hiện tại, Việt Nam đã nhận được gần 16 triệu liều vắc xin, TP.HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với hơn 3 triệu liều, kế đó là Hà Nội với hơn 2,2 triệu liều.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thúy Hạnh

Hà Nội thông báo khẩn đề nghị người có triệu chứng này chủ động khai báo y tế

Hà Nội thông báo khẩn đề nghị người có triệu chứng này chủ động khai báo y tế

Sáng 2/8, CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn, tìm người trên địa bàn liên quan chùm ca Covid-19 mới ghi nhận. Hà Nội cũng khẩn thiết kêu gọi người dân có biểu hiện nghi nhiễm chủ động báo cáo để làm xét nghiệm miễn phí.

Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính nCoV liên quan một công ty thực phẩm

Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính nCoV liên quan một công ty thực phẩm

Đêm 1/8, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh về chùm ca dương tính mới trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Những người này đều làm việc tại Công ty thực phẩm Thanh Nga (phường Thanh Lương).