Từ 18h30 ngày 10/8 đến 6h ngày 11/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 4.802 bệnh nhân, gồm 10 trường hợp nhập cảnh và 4.792 ca trong nước. Số bệnh nhân giảm 357 ca so với sáng hôm qua.

21 tỉnh, thành phố ghi nhận người mắc mới, gồm TP.HCM (2.128), Bình Dương (936), Long An (515), Đồng Nai (428), Tây Ninh (263), Tiền Giang (177), Bà Rịa - Vũng Tàu (102), Vĩnh Long (63), Khánh Hòa (41), Phú Yên (33), Bình Thuận (27), Sơn La (19), Đồng Tháp (15), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Quảng Ngãi (9), Hà Tĩnh (7), Hà Nội (3), Nghệ An (2), Nam Định (1), Lạng Sơn (1).

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có tổng số 232.937 ca bệnh Covid-19, trong đó có 2.377 trường hợp nhập cảnh và 230.560 bệnh nhân trong nước. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam phát hiện thêm 228.990 ca lây nhiễm trong nước.

{keywords}

2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh và Bắc Kạn.

11 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 80.348 ca Covid-19. Trong số người chưa khỏi bệnh, có 491 bệnh nhân nặng, đang điều trị ICU và 20 trường hợp nguy kịch, cần can thiệp ECMO.

Số bệnh nhân Covid-19 tử vong Bộ Y tế đã công bố hiện là 4.145 trường hợp, chiếm tỷ lệ 1,78 % trên tổng số ca nhiễm.

Về tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm thực hiện trên toàn quốc từ 27/4 đến nay là 7.406.063 mẫu cho 20.708.090 lượt người.

Theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 10/8, nước ta có thêm 1.408.453 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 11.341.864 liều vắc xin. Trong đó, có 10.305.762 liều tiêm mũi 1, 1.036.102 liều tiêm mũi 2.

Ngày 10/8, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc mua vắc xin phòng Covid-19 của địa phương này.

Bộ Y tế cho biết, từ 28/5, Bộ Y tế đã làm việc với Công ty Zuellig Pharma, đơn vị được Moderna chỉ định nhập khẩu, phân phối vắc xin phòng Covid-19 cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Công ty Zuellig Pharma dự kiến có thể cung cấp 5 triệu liều vắc xin Moderna cho Việt Nam.

Bộ Y tế có 3 văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục mua để có vắc xin cho người dân thành phố sớm nhất. Tuy nhiên, đến ngày 8/8, Bộ Y tế chưa nhận được thông tin về tiến độ thực hiện mua vắc xin của thành phố.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM khẳng định việc mua 5 triệu liều vắc xin Moderna nói trên. Trường hợp thành phố không mua, đề nghị có văn bản trước ngày 15/8 để Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho đơn vị, địa phương khác mua, không để mất cơ hội mua 5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của Moderna trong năm 2021.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc ngày 10/8,  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tới quý 4, các lô vắc xin Covid-19 sẽ về dồn dập, riêng vắc xin Pfizer có gần 50 triệu liều, chưa kể hàng chục triệu liều vắc xin khác như AstraZeneca, Sputnik V, Moderna… do Việt Nam đặt mua và nguồn từ Covax.

Nhiều loại vắc xin phải bảo quản ở nhiệt độ âm sâu. Do vậy, công tác vận chuyển, bảo quản cần được tính toán, lên kế hoạch chi tiết, có sự phối hợp giữa y tế với quân đội, giữa trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản thông tin, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và lực lượng quân y phối hợp với các địa bàn trên toàn quốc để tổ chức thực hiện.

“Lực lượng quân đội sẵn sàng trực 24/24, thậm chí có thể điều trực thăng vận chuyển vắc xin đến các hải đảo, vùng có địa bàn khó khăn để tiêm chủng cho nhân dân đúng tiến độ. Bộ Quốc phòng sẽ có kế hoạch vận chuyển ngay khi vắc xin về Việt Nam”, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Sáng 11/8, Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 11/8, Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2

Từ đêm 10/8 đến sáng sớm 11/8, địa bàn Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc của thành phố trong đợt dịch thứ tư lên 1.918 trường hợp.

Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 4 người sốt và mất vị giác

Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 4 người sốt và mất vị giác

Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca Covid-19, trong đó có 3 ca tại cộng đồng. Số ca mắc trong ngày giảm 8 ca so với hôm qua.  

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 117 ca Covid-19 khỏi bệnh, số ca mắc mới giảm

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 117 ca Covid-19 khỏi bệnh, số ca mắc mới giảm

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vòng 24 giờ qua có thêm 117 bệnh nhân được xuất viện. Trong khi đó số ca mắc mới đã giảm so với những ngày trước.