465 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM có 365 trường hợp mắc Covid-19 mới mã số 32391-32665, trong đó 336 trường hợp được phát hiện tại khu cách ly hoặc nơi phong toả; 29 ca đang điều tra dịch tễ.

Long An thêm 52 ca bệnh 32249-32300 với 22 người là F1, 13 trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM; 17 ca đang điều tra dịch tễ.

Vĩnh Long có 23 trường hợp mắc Covid-19 mới 32226-32248, có 11 người là F1 của các ca bệnh trước đó; 12 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ.

Đồng Nai phát hiện 12 ca 32214-32225, có 9 người liên quan đến ổ dịch Long Tân, Nhơn Trạch; 3 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên có 7 bệnh nhân Covid-19 mới từ 32200-32206, là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Tây Ninh thêm 5 bệnh nhân có mã 32208-32212, có 4 người là F1 của ca mắc trước đó; 1 người có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Hà Nội ghi nhận bệnh nhân 32207, nữ, 63 tuổi, ở huyện Quốc Oai, là F1 trong khu vực phong toả.

{keywords}

Một trường hợp mắc Covid-19 cách ly ngay sau nhập cảnh là bệnh nhân 32213, nam, 29 tuổi, ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ngày 9/7, người này nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính ngày 27/4 đến nay tổng số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trong cả nước lên 29.154 trường hợp tại 58 tỉnh; có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 này tại TP.HCM lên 15.141, Hà Nội 534, Phú Yên 473, Long An 445, Đồng Nai 253, Vĩnh Long 175…

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hoà Bình.

9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định.

Thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày 12/7. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người; số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.

Tăng thời gian cách ly lên 14 ngày với người từ TP.HCM về địa phương khác

Tăng thời gian cách ly lên 14 ngày với người từ TP.HCM về địa phương khác

Ngày 12/7, Bộ Y tế ban hành công văn yêu cầu tăng thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm với tất cả người từ TP.HCM về tỉnh thành khác.