Bộ Y tế cho biết, 80 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 55 ca, gồm các bệnh nhân 5852, 5878 - 5931, hầu hết đều là công nhân liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu.

Bắc Ninh thêm 23 ca, gồm các bệnh nhân 5853 - 5875, trong đó 22 ca là F1, 1 ca liên quan tới ca bệnh 3280 tại ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thanh Hoá thêm 1 bệnh nhân 5876, nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thọ Xuân. Trường hợp này là F1 liên quan đến nam công nhân khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang về địa phương ngày 17/5.

Hải Dương thêm bệnh nhân 5877, nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 4544.

{keywords}

Như vậy đến sáng 26/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 5.931 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 4.442 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 31 tỉnh thành phố có thêm 2.872 ca Covid-19 trong nước, Bắc Giang có 1.454 ca, Bắc Ninh 556, Hà Nội 328 (riêng ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 89 ca), Đà Nẵng 154, Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 55…

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 164.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện gần 5.300 trường hợp, cách ly tập trung hơn 35.000 người, cách ly tại nhà gần 124.000 người.

Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 2.794 bệnh nhân Covid-19. Số tử vong là 44 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày hôm qua có thêm 2.602 mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số mũi tiêm cả 2 đợt lên 1.034.072 liều. Số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin là 28.503 người.

Thúy Hạnh

Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính

Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính

Chiều 25/5, Bắc Giang ghi nhận cùng lúc 375 ca dương tính SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế triệu tập cuộc họp khẩn.