Bộ Y tế cho biết, trưa 18/5 cả nước ghi nhận thêm 86 ca mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 4379-4464), trong đó có 85 ca trong nước, ghi nhận tại Bắc Giang (63), Hà Nội (6), Điện Biên (4), Bắc Ninh (3), Hải Dương (3), Đà Nẵng (2), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Hải Phòng (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1), cụ thể:

Bắc Giang có thêm 63 ca, gồm các bệnh nhân 4402-4464, là các trường hợp F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám.

Hà Nội ghi nhận 6 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 4385-4389, 4391, trong đó 3 bệnh nhân sống tại chung cư Center Point, Thanh Xuân, Hà Nội, bao gồm con trai út, bố và giúp việc của gia đình bệnh nhân 3634, cựu giám đốc Hacinco; 1 trường hợp ở Thường Tín, làm việc tại công ty sơn Sland, liên quan đến ca bệnh 3677 ở Hưng Yên; 2 trường hợp còn lại là bệnh nhân điều trị tại khoa Nội tạo huyết, Bệnh viện K Tân Triều.

Điện Biên thêm 4 trường hợp, gồm các bệnh nhân 4379, 4398-4400, là những người tiếp xúc với các ca bệnh đã công bố liên quan tới nữ kế toán Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong, huyện Nậm Pồ.

Bắc Ninh ghi nhận 3 ca, gồm các bệnh nhân 4381-4383, trong đó 1 công nhân làm việc tại công ty Hosiden, Bắc Giang, 2 trường hợp còn lại là F1 của ca bệnh 3986, công nhân công ty Hosiden.

Hải Dương thêm 3 ca, gồm các bệnh nhân 4392-4394, là F1 của bệnh nhân 3182, liên quan đến ca bệnh vượt biên trái phép từ Lào về nhưng không khai báo. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Đà Nẵng thêm 2 bệnh nhân 4395-4396 đều là nữ, lần lượt 56 tuổi và 50 tuổi. 2 ca bệnh là F1 của các trường hợp liên quan đến khu công nghiệp An Đồn.

Hải Phòng ghi nhận 1 bệnh nhân 4380 là nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng; qua khám sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng, đã được cách ly, đang tiếp tục điều tra.

Hưng Yên thêm 1 trường hợp, bệnh nhân 4384, là nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của bệnh nhân 3063 liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố từ ngày 6/5. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 

{keywords}

Hà Nam thêm 1 ca là bệnh nhân 4401, bé gái 4 tuổi, sống tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là F1 của bệnh nhân 4375, nằm trong ổ dịch tại thôn Phú Đa, xã Công Lý. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bệnh viện K Trung ương phát hiện thêm 1 ca Covid-19 là bệnh nhân 4390, được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Trưa 18/5 ghi nhận 1 ca Covid-19 nhập cảnh là bệnh nhân 4397, được cách ly tại Đà Nẵng. Bệnh nhân là nam, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Bình Định, cách ly tại Đà Nẵng ngày 16/5.

Như vậy đến trưa 18/5, Việt Nam đã ghi nhận 4.464 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.994 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 28 tỉnh, thành phố công bố 1.424 ca trong nước.

So với buổi sáng, số ca phải cách ly, theo dõi sức khoẻ đã tăng thêm hơn 14.000 người. Cụ thể cách ly tại bệnh viện 2.206 người, cách ly tập trung hơn 33.000 người, cách ly tại nhà hơn 87.000 người.

Thúy Hạnh

 

Dịch Covid-19 Bắc Giang phức tạp, hơn 6.500 F1

Dịch Covid-19 Bắc Giang phức tạp, hơn 6.500 F1

Các ổ dịch tại Bắc Giang đã ghi nhận hơn 6.500 F1, dự kiến nếu tính nguy cơ trong cộng đồng, toàn địa bàn sẽ phải xét nghiệm hơn 30.000 F1.