36 ca mắc mới ghi nhận tại các tỉnh/ thành: Bắc Giang (10), Bắc Ninh (10), Hà Nội (9), Hải Dương (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Điện Biên (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1). Cụ thể:

Bắc Giang có 10 ca, gồm các bệnh nhân từ 4570-4579, đều là F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh phát hiện thêm 10 trường hợp, gồm các bệnh nhân từ 4549-4558. Trong số này, có 5 F1 trong khu phong tỏa; 3 F1 của ca 3277, 2 F1 của ca 3593 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội có 9 ca, gồm bệnh nhân 4559, 4561-4566 và 4568-4569. Trong đó, có 7 người là F1, F2 của cặp vợ chồng ở tòa nhà Center Point, quận Thanh Xuân (ca 3633, 3634) và 2 F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân từ 4544-4546, đều là các ca mắc mới trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 4560. Người này là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Điện Biên có 1 trường hợp bệnh nhân 4547, nữ, 31 tuổi, ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đang tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người này điều trị tại Bệnh viện dã chiến TP. Điện Biên Phủ.

Thái Bình có 1 ca là bệnh nhân 4548, nữ, 46 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, là F1 của ca 3192, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5 của người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 1 ca là bệnh nhân 4567, nam, 44 tuổi, ở TP. Vĩnh Yên. Người này là lái xe cho chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

{keywords}

Như vậy, tính đến 12h trưa 19/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 4.579 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.108 ca lây nhiễm trong nước. Từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 1.538 trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Đến ngày 18/5, cả nước thực hiện 3.324.043 xét nghiệm Realtime RT-PCR, tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm. Tính riêng từ ngày 29/4 tới nay nay, nước ta đã thực hiện 548.538 xét nghiệm, tương đương 871.594 lượt người.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.687 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 23 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 29 ca đã âm tính lần hai và 37 ca âm tính lần đầu. Số ca Covid-19 tử vong là 37 bệnh nhân.

Nguyễn Liên

Ổ dịch Bắc Giang, Bắc Ninh và BV K lưu hành chủng Ấn Độ

Ổ dịch Bắc Giang, Bắc Ninh và BV K lưu hành chủng Ấn Độ

5 mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện K, 9 mẫu ở Bắc Giang, 2 mẫu Bắc Ninh cùng nhiều tỉnh thành khác đều thuộc biến thể B.1.617.2 - biến chủng được tìm thấy ở Ấn Độ.