Bộ Y tế cho biết tính từ 6h đến 12h ngày 3/6, cả nước ghi nhận 102 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh, 96 ca trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (14), TP. HCM (19), Hà Nội (6), Long An (2), cụ thể:

Bắc Giang thêm 55 ca Covid-19, bao gồm các bệnh nhân 7873 - 7900, 7902 - 7903, 7906, 7908, 7911 - 7912, 7914, 7916 - 7917, 7924, 7927, 7929, 7931, 7933 - 7934, 7936 - 7938, 7941, 7943 - 7950, là các ca bệnh phát hiện trong nơi cách ly, phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh ghi nhận 14 trường hợp, gồm các bệnh nhân 7905, 7907, 7909 - 7910, 7913, 7915, 7918, 7920, 7926, 7928, 7935, 7939 - 7940, 7942. Theo Bộ Y tế, đây là các F1 đã cách ly từ trước, tuy nhiên không rõ liên quan đến ổ dịch nào.

TP.HCM thêm 19 bệnh nhân, gồm các ca bệnh 7954 - 7972, là các trường hợp liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã cách ly từ trước.

Hà Nội phát hiện 6 bệnh nhân, 7901, 7904, 7919, 7922, 7930, 7932, trong đó có 4 ca F1 liên quan đến ổ dịch công ty T&T, 2 ca F1 liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang, đã cách ly từ trước.

{keywords}

Long An ghi nhận 2 bệnh nhân 7871 - 7872, là F1 của bệnh nhân 7176 và 7177 liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

6 ca Covid-19 nhập cảnh, bao gồm 3 ca 7921, 7923, 7925 được cách ly tại An Giang, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường bộ; ca bệnh 7951 là nam, chuyên gia quốc tịch Nga, cách ly tại TP.HCM; ca bệnh 7952 - 7953 là chuyên gia Trung Quốc, cách ly tại tại TP.HCM, vào Việt Nam từ ngày 9/5, xét nghiệm lần 4 vào ngày 29/5 mới dương tính.

Như vậy đến trưa 3/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7.972 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.446 ca ghi nhận trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 37 tỉnh, thành phố ghi nhận 4.876 ca mắc.

Đến nay các cơ sở y tế đã chữa khỏi 3.085 bệnh nhân, hiện còn hơn 4.800 ca đang điều trị tại 91 cơ sở y tế. Số tử vong là 49 trường hợp.

Thúy Hạnh

TP.HCM thêm 18 ca dương tính nCoV, có một nhân viên y tế chưa rõ nguồn lây

TP.HCM thêm 18 ca dương tính nCoV, có một nhân viên y tế chưa rõ nguồn lây

Nhân viên y tế làm việc ở Bệnh viện Nam Sài Gòn ở huyện Bình Chánh, có kết quả dương tính với nCoV.