Tính đến 18h tối 16/4, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó có 160 người có nguồn lây từ nước ngoài, 108 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Ngày 16/4 cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp được công bố khỏi bệnh bao gồm 2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh (bệnh nhân 52, bệnh nhân 149), 3 người tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Nam (bệnh nhân 168, bệnh nhân 188, bệnh nhân 231) và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện ĐK Ninh Bình (bệnh nhân 211).

Như vậy, cả nước hiện có 177 ca đã được công bố khỏi bệnh. 91 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 43 trường hợp xác định có nguồn nhiễm từ nước ngoài.

Trong số những bệnh nhân đang điều trị, 29 ca đã có 2 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 và 7 ca cũng đã âm tính nCoV lần đầu.

Cũng theo Bộ Y tế, nước ta hiện còn cách ly 68.049 người tiếp xúc gần ca xác định hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, trong đó 471 trường hợp cách ly tại bệnh viện, 11.413 người cách ly tại các cơ sở tập trung khác, số còn lại đang cách ly tại nhà.

Trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 về phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam sẽ không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30/4.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch được yêu cầu đánh giá về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở các địa phương, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành.
 
 
 

 

Nguyễn Liên

Ca covid-19 đầu tiên ở Hà Giang, cả nước có 268 ca mắc, 171 người khỏi bệnh

Ca covid-19 đầu tiên ở Hà Giang, cả nước có 268 ca mắc, 171 người khỏi bệnh

 -  Sáng 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc lên 268 trường hợp, trong đó 171 người đã khỏi bệnh.