Chiều 24/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 113 ca dương tính nCoV.

Trong đó, 77 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 12 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 19 người là F1 của các ca đã công bố và 5 ca trong khu cách ly. Ngành chức năng TP Cần Thơ đã truy vết được 288 F1, 186 F2 của các ca liên quan.

{keywords}
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Cần Thơ 

Từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 538 ca dương tính. TP Cần Thơ đã kích hoạt 4 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô 450 giường để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường có văn bản gửi các sở, ngành, lãnh đạo UBND quận, huyện và công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc khai báo y tế bắt buộc.

Ông Trường giao Chủ tịch các quận, huyện chỉ đạo Công an xã và tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày.

Trong ngày 24/7, Đồng Tháp ghi nhận thêm 75 ca dương tính nCoV. Trong đó, có 51 ca tại các cơ sở cách ly tập trung, 10 ca trong khu vực phong tỏa và 14 ca trong cộng đồng.

14 ca trong cộng đồng gồm, 5 ca tại huyện Lai Vung; 5 ca tại huyện Tân Hồng được phát hiện qua tầm soát tại khu vực chợ; 2 trường hợp tại xã An Phong, huyện Thanh Bình và 1 ca tại huyện Lấp Vò, ca còn lại ở xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. 

Trong ngày Đồng Tháp có 12 ca được xuất viện, cộng dồn đến nay là 60 trường hợp.

Từ ngày 24/6 đến nay, Đồng Tháp có 1.871 ca dương tính, tỉnh đang điều trị cho 1.774 bệnh nhân Covid-19.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thiện Chí 

Mẹ con sản phụ 22 tuổi ở miền Tây mắc Covid-19 qua cơn nguy kịch

Mẹ con sản phụ 22 tuổi ở miền Tây mắc Covid-19 qua cơn nguy kịch

Sản phụ 22 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng viêm phổi nặng, nguy kịch.