Tính từ 18h ngày 12/6 đến 18h ngày 13/6, TP.HCM có tổng cộng 95 trường hợp dương tính với nCoV, ghi nhận tại quận 3 (1), quận 4 (2), quận 5 (8), quận 6 (2), quận 7 (2), quận 8 (9), quận 10 (2), quận 12 (3), Bình Chánh (18), Bình Tân (11), Bình Thạnh (7), Tân Phú (7), Tân Bình (1), TP Thủ Đức (7), Hóc Môn (11), Phú Nhuận (2), Nhà Bè (1), Cần Giờ (1). 

{keywords}
Quân đội TP.HCM đang phun khử khuẩn những nơi có ca dương tính với nCoV. Ảnh: Như Sỹ.

Theo HCDC, 95 ca bệnh trên có 2 trường hợp liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly và xét nghiệm lần thứ 3 mới có kết quả dương tính. 31 trường hợp là tiếp xúc gần của bệnh nhân đã được công bố trước đó. 58 trường hợp còn lại bao gồm 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và 5 trường hợp liên quan.

Ngoài ra, thành phố phát hiện 4 trường hợp qua sàng lọc, chưa rõ nguồn lây. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra để tìm nguồn lây các ca bệnh này.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 745 bệnh nhân Covid-19. HCDC cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến khó lường, với nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Hiện dịch đã lan ra 21/22 quận huyện của thành phố. 

Ngày 12/6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của thành phố đã có các nhân viên làm việc tại bệnh viện nhiễm bệnh. Hiện, thành phố đang điều tra nguồn lây của các bệnh nhân tại đây.

HCDC khuyến cáo, người dân thành phố không nên hoang mang lo lắng, mà hãy thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế, thành khẩn khai báo y tế và thực hiện đúng quy định giãn cách nhằm giúp thành phố nhanh dập tắt đợt dịch lần thứ tư này.

Tú Anh

Thêm 31 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính nCoV

Thêm 31 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính nCoV

Đến nay, có tổng cộng 53 nhân viên của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính với nCoV, trong đó, 22 ca đã được Bộ Y tế công bố.