Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 42 ca mắc mới thuộc 3 chùm ca bệnh, phân bổ tại 10 quận, huyện: Đông Anh (14), Thanh Trì (8), Mê Linh (6), Thường Tín (4), Hoàng Mai (3), Bắc Từ Liêm (3), Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (1), Chương Mỹ (1), Đống Đa (1).

Trong số này có 10 ca cộng đồng, còn lại ghi nhận tại khu phong toả, khu cách ly. 

Như vậy từ sáng đến trưa 10/8, Hà Nội đã ghi nhận 56 ca mắc mới. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã có 1.909 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.108 trường hợp.

2 ca ho sốt cộng đồng

1. N.K.A, nữ, 45 tuổi, ở Nam Dư, tổ 9, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm nghề bán hàng tôm, từ ngày 26/7-31/7 đi mua tôm tại chợ đầu mối Long Biên (ở Phúc Xá, Ba Đình) sau đó mang về cổng Điếm chợ Lĩnh Nam bán từ 6h30-9h. Ngày 9/8, chị A. được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc đối tượng nguy cơ, cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

2. N.T.C, nữ, 32 tuổi, ở Tân Châu, Chu Phan, Mê Linh. Bệnh nhân là công nhân công ty Denso, đi làm ngày gần nhất 4/8. Ngày 5/8, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 8/8, được lấy mẫu gộp PCR kết quả nghi ngờ. Ngày 9/8, được lấy mẫu đơn PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

38 ca ho sốt thứ phát

14 ca ở Đông Anh, trong đó 13 ca nằm trong khu phong toả, trường hợp còn lại cùng trọ với F0.

8 ca ở Thanh Trì đều là các F1, trong đó có 4 trường hợp là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị C., 1 ca là F1 của Nguyễn Văn H.; 1 ca F1 của Nguyễn Thị H.; 1 ca F1 của Nguyễn Tiến D; 1 ca làm việc chung với các ca dương tính. Trong số này có 7 trường hợp đã được cách ly tập trung từ 31/7 và 1/8, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

5 ca ở Mê Linh, đều là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị C., ở cùng nhà, trong đó có 1 bé 9 tuổi, 1 bé 14 tuổi. 3 người trong số này không có triệu chứng. Kết quả xét nghiệm ngày 9/8 dương tính.

4 ca ở Thường Tín, 2 ca sống tại khu tập thể Cao đẳng sư phạm Thường Tín, trong đó có bé trai mới 1 tuổi; 1 trường hợp ở xóm 5, xã Văn Bình sống trong khu phong toả; 1 trường hơp là F1 (con) của L.T.H.

3 ca ở Bắc Từ Liêm, trong đó 2 người tiếp xúc với lái xe từ Bình Dương ra từ ngày 1-4/8; 1 trường hợp là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q, cách ly từ 2/8.

2 ca ở Đống Đa, là các trường hợp F1, đã cách ly tập trung từ 3/8 và 5/8, lần 1 âm tính, lần 2 dương tính.

1 ca 41 tuổi ở Thôn 5, Quảng Bị, Chương Mỹ, là F1, đã cách ly tập trung, xét nghiệm lần 3 ngày 9/8 dương tính.

1 ca 68 tuổi ở ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 sống cùng nhà bệnh nhân Ph.Đ.T, kết quả xét nghiệm ngày 9/8 dương tính.

2 ca liên quan BV Phổi Hà Nội

Bệnh nhân N.T.T, nữ, 33 tuổi.

Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, 48 tuổi.

Cả hai ở Nam Dư, Thanh Trì, Hoàng Mai, là F1 của Đ.T.K.H, tiếp xúc lần cuối 24/7 và 26/7, xét nghiệm lần đầu âm tính, chuyển cách ly tập trung từ 26/7, ngày 9/8 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Thúy Hạnh

Việt Nam thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 từ thảo dược

Việt Nam thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 từ thảo dược

Thuốc điều trị Covid-19 tên Vipdervir sẽ được thử nghiệm lâm sàng, dự kiến trên 260 bệnh nhân Covid-19.

Hà Nội thêm 14 ca Covid-19, có 3 người phát hiện tại cộng đồng

Hà Nội thêm 14 ca Covid-19, có 3 người phát hiện tại cộng đồng

Sáng 10/8, Hà Nội ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid-19 tại 5 quận, huyện, tuy nhiên chỉ có 3 trường hợp tại cộng đồng.