Các bệnh nhân trên trú tại 4 quận/huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (4), Long Biên (3), Gia Lâm (1). Họ đều thuộc chùm ca F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (12).

Quận Long Biên

Ổ dịch mới ghi nhận ở Kim Quan, phường Việt Hưng, Long Biên trưa nay có thêm 3 ca mắc. Nhóm này gồm: N.N.H (nam, sinh năm 1987), N.K.N (nam, sinh năm 2009) và N.T.Đ (nam, sinh năm 2012), là người cùng gia đình ở địa chỉ: số 6, ngách 22/94 Kim Quan.

Họ là F1 của 2 ca Covid-19 T.N.N và N.K.M.K, ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Gia Lâm

Huyện Gia Lâm có 1 trường hợp liên quan ổ dịch Kim Quan (Việt Hưng, Long Biên). Người này tên N.V.K, nam, sinh năm 1978, địa chỉ: số 20, tập thể Z179, xã Kiêu Kỵ. Bệnh nhân là F1, làm cùng xưởng ở nhà máy xe lửa Gia Lâm với F0 N.K.T (thuộc ổ dịch Kim Quan). Ngày 18/9, anh K được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính..

Như vậy, sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên qua sàng lọc ho sốt vào ngày 18/9, tới nay, ổ dịch Kim Quan đã ghi nhận tổng số 12 ca bệnh. Trong đó, ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng có 9 ca; ngách 15, ngõ 68, tổ 6, phường Ngọc Thụy có 2 ca; xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm có 1 ca.

Quận Đống Đa

Ổ dịch phường Văn Miếu và Văn Chương thuộc quận Đống Đa trưa nay đều có thêm bệnh nhân.

Trong đó, phường Văn Miếu có 2 ca là P.M.D (nam, sinh năm 2005) và P.C.T (nữ, sinh năm 2002), cùng ở địa chỉ: 59 Ngô Sỹ Liên. Họ sống trong khu vực phong tỏa từ 21/8. Ngày 18/9, do được xác định là F1 (con) của F0 N.V.C, hai bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 trường hợp còn lại là người phường Văn Chương, gồm N.B.V (nữ, sinh năm 1970) và N.A.T (nam, sinh năm 1970), cùng gia đình ở địa chỉ: 11/67/88 Trần Quý Cáp. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8, đến 18/9 tiếp tục được lấy mẫu, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Các ca bệnh đầu tiên trong ổ dịch phường Văn Chương được Sở Y tế Hà Nội lần đầu công bố sáng 18/7, liên quan đến chung cư Sunshine Palace (quận Hoàng Mai). Tới nay, tổng số ca trong chuỗi này là 100 bệnh nhân.

Còn ổ dịch phường Văn Miếu được phát hiện từ ngày 30/7, nguồn lây liên quan Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ. Số ca nhiễm thuộc ổ dịch này hiện là 120 trường hợp.

Quận Thanh Xuân

Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trưa nay ghi nhận 4 ca mới, gồm N.T.N.H (nữ, sinh năm 1990, ngõ 328 Nguyễn Trãi), D.T.P (nữ, sinh năm 2001, ngõ 330 Nguyễn Trãi), N.T.T (nữ, sinh năm 1964, ngõ 330 Nguyễn Trãi) và N.C.K (nam, sinh năm 2017, ở TT Cao su Sao Vàng, nhà G1 Nguyễn Trãi). Các bệnh nhân chuyển vào khu cách ly tập trung từ ngày 28/9-1/9.

Như vậy, tới nay, chuỗi lây nhiễm này có tổng số 588 bệnh nhân. Toàn bộ người dân sống trong khu vực ổ dịch đã được vận động đi giãn dân, cách ly tập trung từ đầu tháng 9.

Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 14 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 12 ca ở khu cách ly, 2 người tại khu vực phong tỏa. Hiện thành phố có tổng cộng 3.917 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.597 ca cộng đồng và 2.320 người đã cách ly từ trước.

Trong ngày 19/9, Hà Nội triển khai tiêm được 1.068 mũi vắc xin Covid-19. Cộng dồn tới nay, toàn thành phố đã tiêm 5.376.574 mũi vắc xin cho người dân.

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, cả ngày có 19 bệnh nhân

Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, cả ngày có 19 bệnh nhân

Tối 19/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa phương ghi nhận 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 12 trường hợp.

Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 ở Long Biên và Hoàng Mai

Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 ở Long Biên và Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội sáng nay công bố 2 trường hợp mắc mới Covid-19, gồm 1 người quận Long Biên và 1 ca ở quận Hoàng Mai. 2 bệnh nhân đều đã được cách ly.