Ngày 6/3, BV Quân Y 175 TP.HCM cho biết, hai bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây và An Bang được trực thăng EC225 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đưa về đất liền vào sáng 6/3.

{keywords}

Trực thăng đã kịp thời đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. ảnh: Văn Chính

Trung úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch, thành viên tổ cấp cứu cho biết, ông Nguyễn Tẩn (53 tuổi) bị hội chứng giảm áp mức độ nặng do lặn sâu. Ông Tẩn được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 4/3. Bệnh nhân được chẩn đoán tắc mạch ở chân phải và ở mạc treo, biến chứng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân, suy thận cấp, hoại tử ruột.

Bệnh nhân thứ 2 là anh Huỳnh Tấn Vinh (36 tuổi) bị té từ độ cao 2m xuống sàn tàu. Anh Vinh bị chấn thương vùng kín, kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị dập thận phải độ 3, dập gan độ 2.

Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, 2 bệnh nhân được chuyển về BV Quân Y 175 cấp cứu. Hiện, cả hai đang được điều trị tích cực.

Hoài Nhơn