Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM cho biết, ê-kíp cấp cứu hàng không đã lên đường vào đêm 22/2 trên chiếc trực thăng cùng đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ đã bay ra quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân nguy kịch vào đất liền vào sáng ngày 23/2.

{keywords}

Tổ cấp cứu đường không của BV quân Y 175 xuất phát trong đêm bay ra đảo để cứu 2 ngư dân. Ảnh: Văn Chính

Theo Trung Úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng, thành viên tổ bay tổ cấp cứu, lúc19 giờ 52 phút ngày 22/2, trực thăng EC225 mang số hiệu 8619, Binh đoàn 18 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long đã nhận lệnh bay ra đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đưa hai ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu.

Ngư dân Nguyễn Kim Phi (ngụ đảo Trường Sa) ngộ độc thức ăn có dấu hiệu nhiễm trùng.  Anh Phi được chăm sóc tại bệnh xá đảo Trường Sa, song bệnh cảnh ngày càng xấu, sốc nhiễm khuẩn và bắt đầu suy đa cơ quan.

{keywords}

Hai ngư nhân được chuyển về BV Quân y 175 tiếp tục điều trị . Ảnh: Văn Chính

Người thứ 2 là ông Nguyễn Chàm, là ngư dân lặn sâu hơn 25m dưới biển trong thời gian 1 tiếng thì nổi lên mặt nước đột ngột, bệnh nhân nghi mắc hội chứng giảm áp mức độ nặng. Sau đó, ông Chàm được đưa vào đảo Sinh Tồn cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông giảm áp mức độ nặng, sốc giảm thể tích, suy đa cơ quan, liệt tứ chi.

Cả hai bệnh nhân đều được vào BV Quân y 175 cấp cứu. Hiện bệnh nhân Phi sau khi sơ cấp cứu ban đầu hô hấp, huyết động học ổn định, suy đa cơ quan nặng gồm gan thận và cơ quan tạo máu. Bác sĩ đã chụp CT bụng để đánh giá tổn thương cơ quan trong ổ bụng. Riêng ngư dân Chàm được chụp MRI cột sống và sọ não đánh giá tổn thương. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, BV quân y 175.

Phan Nhơn