Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, 26 ca mắc Covid-19 được công bố chiều nay đều là công dân Việt Nam trở về nước, được cách ly ngay khi nhập cảnh tại TP.HCM (25 ca) và Đà Nẵng. Cụ thể:

25 bệnh nhân có số thứ tự từ 1227 đến 1251 hầu hết là nam, có độ tuổi từ 23-53 tuổi, duy bệnh nhân 1238 là nữ, 44 tuổi, quê ở Nghệ An.

Các bệnh nhân nói trên từ Rumani về Việt Nam trên chuyến bay VN82 ngày 8/11, nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 11/11, kết quả xét nghiệm có 25 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 25 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1252 là nữ, 18 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ngày 8/11, bệnh nhân từ Hoa Kỳ, quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly tại Đà Nẵng.

Ngày 9/11, bệnh nhân cùng toàn bộ hành khách trên chuyến bay được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 10/11, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords} 

Từ 3/9 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng (1 ca) và Quảng Nam (1 ca).

Như vậy đến chiều 11/11, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.252 ca mắc Covid-19. Hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca mắc nhập cảnh nhiều nhất kể từ ngày 3/9 đến nay.

Hôm nay, Việt Nam đã qua 70 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Số ca mắc trong nước vẫn là 691 ca.

Hiện các cơ sở y tế đã điều trị cho khỏi cho 1.091 bệnh nhân, 35 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại không có trường hợp nào nặng.

Các địa phương đang còn cách ly hơn 15.500 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 217 người, cách ly tập trung hơn 14.000 người, gần 1.000 người còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới, dịch Covid-19 đã la ra 217 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 52 triệu ca mắc, gần 1,3 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số ca mắc kỷ lục lên tới 135.000 ca, trong khi các quốc gia châu Âu cũng đang phải vật lộn với làn sóng thứ 2 dữ dội khi số mắc mới cao gấp 2-3 lần so với đỉnh dịch hồi tháng 4.

Thúy Hạnh

Mỹ dự định phân phối vắc xin ngừa Covid-19 vào tháng 12 với giá 39 USD

Mỹ dự định phân phối vắc xin ngừa Covid-19 vào tháng 12 với giá 39 USD

Nếu hãng dược Pfizer có các dữ liệu vắc xin an toàn cần thiết, Mỹ sẽ nhận được khoảng 20 triệu liều mỗi tháng.