Bệnh nhân thứ 45 là nam, sống tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.

Bệnh nhân này từng đi ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân thứ 34 (BN34) tại Bình Thuận ngày 3/3.

Ngày 4/3, bệnh nhân trở lại TP.HCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác. Đến ngày 10/3, sau khi có kết quả xét nghiệm BN34 khẳng định dương tính, nam bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 12/3, bệnh nhân có ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, TP.HCM, sau đó về khu điều trị tập trung tại bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Ngày 12/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1.

Đến 17h ngày 13/3, nam bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm lần 2 từ Viện Pasteur TP.HCM, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định, đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Như vậy tính đến chiều 13/3, Việt Nam đã ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19, trong đó chỉ tính riêng từ từ 6/3 đến nay đã có thêm 29 trường hợp.

Liên quan đến BN34, hiện đã có có 9 người lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân này và 2 người lây nhiễm thứ phát.

Ngày 22/2, bệnh nhân thứ 34 là bà Đ.T.L.T., 51 tuổi, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận cùng 19 người khác từ Việt Nam sang Mỹ thăm quan, du lịch, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, cả đoàn nhập cảnh vào Việt Nam Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngày 5/3, bà T. bắt đầu có biểu hiện ho, có đờm nhưng đến ngày 9/3 mới nhập viện, kết quả xét nghiệm 1 ngày sau đó khẳng định bà T. dương tính với Covid-19.

Thúy Hạnh