Bệnh nhân thứ 48 là nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân thứ 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 tại Bình Thuận.

Sáng ngày 11/3 sau khi biết thông tin bệnh nhân 34 dương tính với Covid-19, bệnh nhân nam nói trên được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Quận 10, TP.HCM, lấy mẫu xét nghiệm gửi đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM dù chưa có triệu chứng. Kết quả xét nghiệm lần 1 tối 13/3, khẳng định dương tính.

Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi tiếp đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm đối chứng, đến sáng nay, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, sức khoẻ ổn định.

Như vậy, đến nay đã có 48 trường hợp dương tính Covid-19 tại Việt Nam, riêng từ ngày 6/3 đến nay có thêm 32 trường hợp.

Liên quan đến ca bệnh số 34, hiện đã có 10 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân này, trong đó có 8 trường hợp lây nhiễm trực tiếp, 2 trường hợp lây nhiễm gián tiếp.

Mới nhất vào ngày 13/3, nam thanh niên 25 tuổi ở TP.HCM cũng được xác định dương tính với Covid-19 trở thành bệnh nhân thứ 45 tại Việt Nam do ăn tối, tiếp xúc gần với bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 34 là nữ doanh nhân Đ.T.L.T., 51 tuổi, ở Bình Thuận. Ngày 22/2 vừa qua, bà T. cùng 19 người khác sang Mỹ để tham quan, du lịch, có quá cảnh qua Incheon, Hàn Quốc. Ngày 29/2, đoàn về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Ngày 5/3, bà T. bắt đầu có biểu hiện ho, có đờm nhưng đến ngày 9/3 mới nhập viện, kết quả xét nghiệm 1 ngày sau đó khẳng định bà T. dương tính với Covid-19.

Thúy Hạnh