Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 370 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia. Bệnh nhân nhập cảnh từ Oman vào Đà Nẵng ngày 9/7, sau đó được cách ly tập trung tại Quảng Ngãi và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 10/7, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly 2, Khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi.

{keywords}

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam trong hơn 5 tháng qua

Như vậy tính đến sáng 11/7, Việt Nam ghi nhận 370 ca mắc Covid-19, tuy nhiên có tới 262 trường hợp từ nước ngoài, trong đó 230 người đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Hôm nay cũng là ngày thứ 87, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ca bệnh cộng đồng gần nhất là bệnh nhân 268, từ đó đến nay, các bệnh nhân Covid-19 tại nước ta đều là người Việt trên các chuyến bay đón công dân hoặc chuyên gia tới Việt Nam làm việc.

Cả nước đã điều trị khỏi 350 trường hợp (chiếm 95%), 20 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 4 cơ sở y tế, trong đó 2 trường hợp đã có kết quả âm tính từ 2 lần trở lên.

Tại các cơ sở cách ly, Việt Nam đang cách ly gần 10.000 người từ nước ngoài trở về, trong đó cách ly tại bệnh viện 6 trường hợp, cách lại tại các khu cách ly tập trung hơn 9.500 người và hơn 413 người đang được cách ly tại nhà.

Trong sáng nay, bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Anh sẽ được xuất viện sau 115 ngày điều trị. Đây là bệnh nhân Covid-19 điều trị lâu nhất tại Việt Nam.

Tối cùng ngày, bệnh nhân sẽ bay từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp thực hiện chuyến bay nối chuyến từ Hà Nội đi Vương Quốc Anh lúc 23h đêm trên chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines.

Thúy Hạnh

Ngày 11/7, phi công Anh xuất viện hồi hương với 3 nguyện vọng

Ngày 11/7, phi công Anh xuất viện hồi hương với 3 nguyện vọng

Ngày 11/7, phi công Anh sẽ được xuất viện, sau đó bay ra Hà Nội chuẩn bị cho chuyến bay hồi hương kéo dài 15 tiếng.