Gần 1 tháng qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận 224 ca mắc Covid-19 mới, tính từ ngày 6/3, nâng tổng số mắc cả nước lên 240 ca.

Tuy nhiên từ ngày 4/4, số ca mắc mới bắt đầu giảm dần, từ 10 ca của ngày hôm trước xuống còn 3 ca và đến sáng 5/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.

Đáng mừng hơn, ngoài 90 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được ra viện, 18 bệnh nhân đang điều trị tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng đang tiến triển tốt lên.

{keywords}

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

 

Trong đó bệnh nhân 19, 64 tuổi (là bác ruột của bệnh nhân 17) đã kết thúc ECMO vào chiều 4/4 sau 2 tuần căng thẳng, có lúc tưởng khó qua khỏi.

3 bệnh nhân đã ngưng thở máy và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện còn 1 bệnh nhân 161, 88 tuổi vẫn đang thở máy, không sốt nhưng tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này có tiền sử xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu, từng điều trị tại khoa Thần kinh, BV Bạch Mai.

Đến nay, trong số 240 ca mắc, có 149 ca từ nước ngoài, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Cả nước đang còn cách ly hơn 69.000 người, trong đó có hơn 1.200 người đang cách ly tại bệnh viện, hơn 44.000 người được cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đỗ Thị Thanh Bình
Ảnh: Lê Thị Thúy

89 y bác sĩ tiếp xúc gần bệnh nhân 237 âm tính nCoV

89 y bác sĩ tiếp xúc gần bệnh nhân 237 âm tính nCoV

 - Tối 4/4, Bộ Y tế cho biết 89 y bác sĩ tại BV Đa khoa Đức Giang, Viện Huyết học - Truyền máu TW, BV Việt Pháp, Bệnh viện E là F1 của bệnh nhân 237 đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV.