- Viện Pasteur TP.HCM thông báo vừa phát hiện thêm 2 phụ nữ nhiễm Zika sống tại quận 2 và quận 12.

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ 22 tuổi, khởi phát với các triệu chứng phát ban kèm sốt, đau khớp tay, viêm kết mạc 2 mắt.

Trường hợp thứ hai 43 tuổi, sống tại quận 12, phát hiện nhiễm Zika sau khi vào bệnh viện khám với các triệu chứng sốt cao 39 độ, đau cơ.

Cả 2 đều không có tiền sử đi du lịch hoặc tiếp xúc với người bệnh. Hiện cả 2 đã được điều trị ổn định và theo dõi tại nhà.

{keywords}
Muỗi truyền sốt xuất huyết cùng Zika đang lưu hành nhiều tỉnh thành 

Như vậy đến nay cả nước đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm virus Zika kể từ tháng 4 đến nay.

Trong đó TP.HCM nhiều nhất với 4 ca, Bình Dương (01), Khánh Hòa (01) và Phú Yên (01), chưa kể 4 công dân nước ngoài cũng nhiễm virus này sau khi rời Việt Nam.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Việt Nam là nước đã ghi nhận sự lưu hành của virus Zika do đó trong thời gian tới có thể phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh.

Để bảo vệ sức khoẻ và phòng bệnh, Bộ Y tế yêu cầu người dân 63 tỉnh, thành tích cực tổ chức chiến dịch diệt muỗi, loăng quăng để phòng chống Zika và sốt xuất huyết.

Thúy Hạnh