Sáng nay (2/10), hai nữ nghi phạm dính líu tới vụ giết hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ra tòa.

Siti Aisyah, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, mặc áo khoác chống đạn và tay bị còng, đã có mặt tại tòa án. Khoảng 200 cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ tòa án Shah Alam, nơi phiên xử diễn ra. Hai người phụ nữ này, đều trong độ tuổi 20, bị buộc tội bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân.

{keywords}

Hai nghi phạm này bị bắt vài ngày sau khi "Kim Jong Nam" bị giết vào hôm 13/2 khi đang chờ lên máy bay ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo Malaysia Online, các luật sư biện hộ cho rằng thủ phạm thật sự đã rời Malaysia và sự vô tội của hai phụ nữ trên sẽ được chứng minh trước tòa.

"Chúng tôi khá tự tin rằng vào cuối phiên tòa, họ có lẽ sẽ được tha bổng", luật sư của Hương là Hisyam Teh Poh Teik cho hay.

Trong phiên tòa hôm nay, 10 chuyên gia sẽ được triệu tới tòa, Gooi Soon Seng, luật sư của Siti Aisyah nói với các phóng viên. Luật sư này cho biết thêm, 4 nghi phạm Triều Tiên bị cho có liên quan tới vụ việc sẽ không có mặt tại tòa trong phiên xử hôm nay.

Theo The Star, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương biện hộ qua phiên dịch tại tòa. Ban đầu, cáo buộc giết người đối với Siti Aisyah được tuyên trước. Sau khi nói chuyện với phiên dịch, người này nói Siti không nhận tội.

Tiếp đó, cáo buộc được đọc bằng tiếng Việt cho Đoàn Thị Hương. Cô này cũng không nhận tội. 

  • Hoài Linh
     
'Kim Jong Nam' cầm một túi tiền khi bị sát hại

'Kim Jong Nam' cầm một túi tiền khi bị sát hại

Công dân Triều Tiên, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cầm theo người 120.000USD khi bị sát hại

Tình tiết bất ngờ mới trong vụ "Kim Jong Nam" bị giết

Tình tiết bất ngờ mới trong vụ "Kim Jong Nam" bị giết

Trước khi bị sát hại, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã gặp nhân viên tình báo Mỹ.

Vụ ‘Kim Jong Nam’ có thể ra Tòa Hình sự quốc tế

Vụ ‘Kim Jong Nam’ có thể ra Tòa Hình sự quốc tế

Vụ sát hại công dân Triều Tiên, người được cho là Kim Jong Nam, có thể được đưa ra Tòa án Hình sự quốc tế theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thi thể 'Kim Jong Nam' cùng chuyến bay với 3 nghi phạm

Thi thể 'Kim Jong Nam' cùng chuyến bay với 3 nghi phạm

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa xác nhận, thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia đã được chuyển về Triều Tiên hôm nay (31/3).

Bí ẩn thỏa thuận hóa giải vụ án 'Kim Jong Nam'

Bí ẩn thỏa thuận hóa giải vụ án 'Kim Jong Nam'

Malaysia đã trả cho Triều Tiên thi thể 'Kim Jong Nam' đồng thời cho phép người Triều Tiên rời đi. Đổi lại, Bình Nhưỡng cũng thả người Malaysia.

Malaysia sẽ trả thi thể ‘Kim Jong Nam’ cho Triều Tiên

Malaysia sẽ trả thi thể ‘Kim Jong Nam’ cho Triều Tiên

Thi thể của người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un, sẽ được Malaysia trả cho Triều Tiên theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.