{keywords}
Bà Aung San Suu Kyi hồi còn đương chức cố vấn nhà nước cho chính phủ dân cử Myanmar năm 2019. Ảnh: Reuters

Reuters trích dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, các cáo buộc mới tập trung vào việc thuê trực thăng thời bà Suu Kyi còn đương chức cố vấn nhà nước cho chính quyền dân cử Myanmar. Mỗi tội danh có mức án tối đa 15 năm tù giam.

Chính quyền quân sự Myanmar đã đưa bà Suu Kyi ra xét xử từ tháng 6/2021 vì hàng loạt tội danh khác nhau. Cho đến nay, bà đã bị kết án tổng cộng 6 năm tù giam.

Cụ thể, trong phiên tòa kết án đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, bà Suu Kyi bị tuyên phạt 4 năm tù giam vì tội kích động bạo lực và vi phạm các nguyên tắc chống dịch trong thời gian vận động tranh cử. Tuy nhiên, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự có bà Suu Kyi hồi tháng 1/2021 và đang đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, sau đó đã ra lệnh giảm án cho bà xuống còn 2 năm tù.

Tại một phiên xét xử ngày 10/1 vừa qua, tòa án ở thủ đô Naypyitaw đã kết án bà Suu Kyi thêm 4 năm tù giam cho 3 tội hình sự, trong đó có tội nhập khẩu và sử dụng bộ đàm trái phép.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, xác nhận bà Suu Kyi, 76 tuổi sẽ còn phải đối mặt nhiều phiên tòa xử các tội danh khác. Trong thời gian chờ đợi, bà sẽ bị quản thúc tại gia.

Cho đến nay, bà Suu Kyi vẫn nhất quyết bác bỏ các cáo buộc vi phạm.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Bà Aung San Suu Kyi được giảm án tù

Bà Aung San Suu Kyi được giảm án tù

Truyền thông Myanmar đưa tin, lãnh đạo chính quyền quân sự đã ra lệnh ân xá một phần, giảm án tù cho cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi xuống còn 2 năm.

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hôm nay (6/12) đã bị tuyên án 4 năm tù với tội danh kích động và vi phạm luật thiên tai.