Theo đài truyền hình MRTV, Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng điều hành Nhà nước (SAC) kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, đã quyết định giảm một nửa mức án đối với bà Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint.

Trước đó, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết, bà Suu Kyi "bị kết án 2 năm tù theo điều 505 (b) và 2 năm tù theo luật thiên tai". Cựu tổng thống Win Myint bị tuyên án 4 năm tù với các tội tương tự.

{keywords}
Cựu cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Bà Aung San Suu Kyi đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 1/2 khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự do bà làm cố vấn nhà nước.

Theo hãng thông tấn Reuters, ngoài những tội danh đã bị kết án, bà Suu Kyi còn bị cáo buộc nhiều tội danh khác như nhận hối lộ và vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Tuy nhiên, bà luôn bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar hiện phải đối mặt với 11 cáo buộc hình sự, với mức án tổng cộng có thể lên tới hơn 100 năm tù giam.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hôm nay (6/12) đã bị tuyên án 4 năm tù với tội danh kích động và vi phạm luật thiên tai.