Theo hãng tin RT, một bữa tiệc với hơn 800 người tham dự đã được tổ chức bên ngoài Đại học Colorado, Mỹ vào rạng sáng 8/3 (giờ địa phương). Một số kẻ tham gia đã đốt pháo hoa và phớt lờ các biện pháp ‘giãn cách xã hội’.

Cơ quan cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo đã triển khai lực lượng đặc nhiệm SWAT tới giải tán đám đông. Nguồn tin truyền thông địa phương cho biết, có ít nhất ba nhân viên an ninh bị thương và nhiều xe công vụ bị đập phá.

“Không có lý do nào có thể bào chữa cho hành vi này, nhất là khi người dân sống trong cộng đồng này đang phải hứng chịu đại dịch. Tôi hứa sẽ đưa những kẻ gây rối ra trước công lý vì những hành vi bạo loạn chúng gây ra”, công tố viên hạt Boulder thuộc bang Colorado, ông Michael Dougherty nói với hãng tin RT.

{keywords}
Một xe công vụ bị hư hại. Ảnh: Sở cảnh sát hạt Boulder
{keywords}
Xe người dân địa phương bị một số kẻ quá khích đập phá. Ảnh: Twitter
{keywords}
Nhiều ôtô bị hư hại. Ảnh: Twitter
{keywords}
Ảnh: Twitter

Video: Twitter

Video: Twitter

Tuấn Trần

Ông Trump lại bị kiện vì vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Ông Trump lại bị kiện vì vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Một cựu quan chức phụ trách luận tội của Hạ viện Mỹ vừa khởi kiện cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh thân cận vì vụ bạo loạn chết người trên Đồi Capitol hồi đầu tháng 1.

Tiết lộ chấn động về lý do nhiều quân nhân Mỹ tham gia bạo loạn ở Quốc hội

Tiết lộ chấn động về lý do nhiều quân nhân Mỹ tham gia bạo loạn ở Quốc hội

Một số tiết lộ gây chấn động gần đây cho thấy, cuộc bạo loạn trước trụ sở Quốc hội Mỹ có sự tham gia của nhiều người đã và đang là quân nhân của các lực lượng vũ trang nước này.