Một số cuộc đụng độ đã xảy ra ngày 14/7 tại thành phố Paris, khi một nhóm nhỏ người tham gia biểu tình tấn công cảnh sát chống bạo động. Thậm chí, một cảnh sát đã bị đá ngã trước khi được các đồng nghiệp giải cứu.

Theo RT, cuộc biểu tình trên được Tổng liên đoàn Lao động Pháp (CGT) tổ chức.

Những người tham gia biểu tình cáo buộc chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã thất bại trong việc hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe khi đại dịch Covid-19 hoành hành.

Ngoài ra, họ cũng coi bản thỏa thuận tăng lương giữa chính phủ và các công đoàn cán bộ y tế đựoc ký hôm 13/7 vừa qua là một sự “lừa đảo”. Theo những người tham gia biểu tình, tăng lương cho cán bộ nhân viên y tế không nên dưới 300 Euro/ tháng, thay vì 183 Euro/tháng theo quy định của bản thỏa thuận trên.

{keywords}
Một cảnh sát bạo động bị đá ngã. Ảnh: RT
{keywords}
Theo RT, có khoảng 3000 người tham gia biểu tình hôm 14/7. Ảnh: Twitter
{keywords}
Một cảnh sát bạo động buộc phải xịt hơi cay vào người biểu tình. Ảnh: Twitter
{keywords}
Một số người biểu tình thả bom khói tại Quảng trường Bastille. Ảnh: RT
{keywords}
Một số cảnh sát bạo động buộc phải dựng thành hàng. Ảnh: Twitter
{keywords}
Quảng trường Bastille tràn ngập người biểu tình. Ảnh: Twitter
{keywords}
Nhiều cảnh sát dựng thành hàng ngăn đám đông biểu tình. Ảnh: Twitter
{keywords}
Một người biểu tình bị cảnh sát khống chế. Ảnh: RT

Tuấn Trần

Biểu tình rầm rộ phản đối luật an ninh mới ở Hong Kong

Biểu tình rầm rộ phản đối luật an ninh mới ở Hong Kong

Hàng ngàn người đã tham gia biểu tình ở Hong Kong hôm nay, 1/7 để phản đối luật an ninh quốc gia mới, đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm Anh chuyển giao quyền quản lý đặc khu cho Trung Quốc.

Cặp đôi xách súng xua người biểu tình ra khỏi khu nhà giàu ở Mỹ

Cặp đôi xách súng xua người biểu tình ra khỏi khu nhà giàu ở Mỹ

Cảnh tượng một người đàn ông và một phụ nữ mang súng chĩa vào những người biểu tình khi họ tiến vào một khu nhà giàu ở St. Louis, bang Missouri, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.