Cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ tạm thời ngưng lại do siêu bão Sandy tiến vào khu vực Bờ Đông. Mọi hoạt động tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống cũng vì vậy mà gián đoạn.

Từ trái qua: ứng viên Cộng hòa Mitt Romney và Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ
Tờ Christian Science Monitor cho rằng cơn bão này đã làm gián đoạn mọi hoạt động của các ứng cử viên, tạm thời ngắt quãng tới các thông điệp của cả ông Barack Obama và Mitt Romney, đồng thời dấy lên các nghi ngại về ngày bầu cử tới đây. Thậm chí, trong bối cảnh chỉ còn  9 ngày nữa là bỏ phiếu, siêu bão Sandy có thể tác động tới tiến trình và kết quả bỏ phiếu.

Tổng thống Barack Obama phải hủy chuyến đi tới bang Virginia vào hôm nay và tới Colorado vào ngày mai vì phải giám sát mọi hoạt động do bão. Tuy nhiên, sau đó ông sẽ tới Florida và Ohio cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton.

Ứng viên Mitt Romney phải hủy ba điểm dừng chân tại bang Virginia vào hôm qua để tới bang Ohio cùng với 'phó tướng' Paul Ryan trước khi tới bang Wisconsin.

Tuy siêu bão làm gián đoạn mọi hoạt động tranh cử, nhưng các kết quả của cuộc đua vẫn đang được cập nhật hàng ngày với các diễn biến khá trái chiều. Sự kịch tính và hồi hộp trong việc theo dõi tỉ lệ ủng hộ cho các ứng cử viên không kém phần căng thẳng như việc người dân Mỹ đang đón siêu bão.

Tính trên số phiếu phổ thông, thăm dò của hãng Reuters/Ipsos cho thấy Tổng thống Obama hiện đang nới rộng thêm khoảng cách trước đó khá hẹp với ứng viên Cộng hòa Mitt Romney.

Các cử tri tiềm năng ủng hộ cho ông Obama với tỉ lệ 49%, còn ông Romney là 46%. Ông Obama giành thêm 1% nhích hơn so với ông Romney. Tuy nhiên, hãng Reuters cho rằng khoảng cách này chưa đủ 'an toàn' trong khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bỏ phiếu trên toàn quốc. 15% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu nói rằng họ vẫn có thể thay đổi ý định và bầu cho ứng cử viên còn lại.

Tuy nhiên, khi xét trên số phiếu đại cử tri, khoảng cách giữa hai ứng viên lại rất xa với ưu thế đang thuộc về đương kim Tổng thống.

Phân tích của hãng tin AP về các điểm đạt trong cuộc đua cho thấy, ứng viên Mitt Romney còn xa mới đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết trên tổng số 538 phiếu để giành chiến thắng.

Trong khi đó, ông Obama hiện đang có khả năng giành được ít nhất 271 phiếu đại cử tri từ 21 bang, bao gồm cả Ohio; ông Romney có khả năng giành 206 phiếu từ 23 bang, bao gồm cả Bắc Carolina.

Hãng AP nhận định rằng năm bang còn lại là Colorado, Florida, Nevada, New Hampshire, và Virginia có thể chưa đoán biết được.

Nate Silver của tờ New York Times (tờ báo đang hậu thuẫn Obama) đồng tình rằng Tổng thống vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử xét một cách toàn diện. Nate lưu ý rằng các cơ hội của ông Obama đang tăng thêm, trong các đợt thăm dò gần đây nhất từ các bang quan trọng cho thấy cử tri thiên về Tổng thống hơn. 

Mặc dù vậy, thăm dò của tờ Washington Post/ hãng ABC News lại cho thấy Romney đang dẫn trước 1 điểm với tỉ lệ là 49%.

Thực tế là, về mặt kỹ thuật thì ông Romney vẫn có thể chiến thắng mà không cần tới bang Ohio (18 phiếu đại cử tri) nhưng khả năng này là rất khó.

"Cứ giả dụ là Obama có thể giành được Ohio. Điều này có nghĩa là Romney thua ư? Chưa đâu" - nhà báo John Cassidy của The New Yorker viết. "Nhưng để có được 270 phiếu đại cử tri, ông ấy [Romney] cần phải chiếm được từ 3 cho tới 4 bang của đảng Dân chủ mà điều này có vẻ như là không thể không cần tới một sự chuyển hướng trên toàn quốc của ứng viên này".

Nếu không có Ohio, ông Romney sẽ phải giành phần thắng không chỉ ở Florida và Virginia mà còn cả Wisconsin trong khi rõ ràng là tại đó, ông Obama đang dẫn trước; hoặc ông Romney sẽ phải 'thâu tóm' toàn bộ các bang Colorado, Iowa, Nevada, và New Hampshire.

  • Lê Thu (theo Reuters/Slate/AP/CSM)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ phá lệ bầu cho Obama
;Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell khẳng định rằng ông vẫn ủng hộ cho Tổng thống Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ tới.
 
Ông trùm Mỹ bỏ hàng triệu đô thách thức Obama
Tỉ phú Donald Trump nói rằng ông sẽ chi một tờ séc trị giá 5 triệu USD cho bất kỳ quỹ từ thiện nào theo ý của Tổng thống Obama, nhưng với điều kiện ông Obama phải công khai bảng điểm Đại học và giấy tờ hộ chiếu.
 
Obama và Romney ráo riết làm cú huých cuối cùng
Tổng thống Barack Obama và đối thủ Cộng hòa Mitt Romney đã khẩn trương bắt tay vào 2 tuần cuối vận động cử tri ngay sau cuộc tranh luận lần 3 về chinh sách đối ngoại của họ hôm 23/10.
 
Obama "hạ gục" Romney
Giờ là lúc Tổng thống Barack Obama và ứng viên Mitt Romney buộc phải thể hiện được dấu ấn lãnh đạo của mình trước khi rời khỏi bục tranh luận. Và không phải là quá sớm khi nói rằng Obama đã thành công.
 
"Hiệp cuối" Obama-Romney: Nảy lửa về đối ngoại
Barack Obama và đối thủ phe Cộng hòa Mitt Romney, sáng nay (23/10, giờ VN), đã thách thức nhau về chính sách ngoại giao trong cuộc tranh luận lần 3 và cũng là cuối cùng của họ trong bối cảnh chiến dịch tranh cử chỉ còn 2 tuần nữa.
 
Obama - Romney: Cuộc đua chưa ngã ngũ
Cuộc đua đến Nhà Trắng của Obama và Romney vẫn chưa ngả ngũ khi những lá phiếu trung lập vẫn chưa tìm được người chiến thắng.
 
"Hiệp hai" Obama-Romney: Kẻ tám lạng, người nửa cân
Những lời lẽ sắc bén đã bay qua bay lại giữa Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận trực tiếp vòng hai diễn ra vào sáng nay
 
Xin lỗi Romney, đơn giản là Obama đã thắng!
Dù Romney có xuất sắc đến mấy, giới truyền thông có thêu dệt về các kịch bản đầy kịch tính đến mấy thì một phép toán đơn giản cũng chỉ ra thực tế rằng: Obama đã thắng cử.