Hàng chục cô dâu Việt lấy chồng tại một ngôi làng nghèo ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã đột nhiên biến mất cùng ngày, People's Daily Online đưa tin.

{keywords}


Theo truyền thông Trung Quốc, hầu hết những phụ nữ này đều rời khỏi làng Nan’an hôm 16/2 và hai người còn lại cũng biến mất vài ngày sau đó. Tổng cộng, đã có 17 cô dâu Việt bỗng dưng mất tích.
{keywords}
Một vài người đã kết hôn được 6 tháng trong khi một số khác chỉ vừa đặt chân đến ngôi làng này vài ngày. 2 trong số họ đang mang bầu.
{keywords}
Tất cả những cô dâu này đều được giới thiệu tới ngôi làng thông qua một trung tâm mai mối và mỗi người đàn ông phải trả 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) để cưới được một cô vợ Việt. Tuy nhiên, không có cuộc hôn nhân nào được đăng ký chính thức.
{keywords}
Đàn ông Trung Quốc đang phải vật lộn để kiếm vợ vì sự mất cân bằng giới tính quá lớn và điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với những người ở nông thôn.

Sầm Hoa