Bến xe buýt Port Authority New York (Mỹ) đã bị đóng cửa hôm 25/11, do phát hiện một “kiện hàng khả nghi”.

New York Times cho biết, một kiện hàng khả nghi đã được tìm thấy tại một trạm quá cảnh ở Midtown vào khoảng 6h30 chiều 25/11 (giờ địa phương).

{keywords}
Cảnh sát đứng bên trong khu vực bị phong tỏa tại bến xe buýt Port Authority. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát New York đã phong tỏa Giao lộ thứ Tám giữa đường 41 và đường 42, sơ tán mọi người và ngăn không cho ai tới, theo hãng thông tấn RT.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, cảnh sát đã đưa mọi người ra khỏi tòa nhà và có thể nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu.

{keywords}

Tình trạng hỗn loạn tại bến xe buýt. (Ảnh: Claire Atkinson/NewYorkPost)

Khoảng một giờ sau đó, các nhà chức trách đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa và hoạt động đi lại trở lại bình thường, New York Times đưa tin.

{keywords}
Bến xe đã bị phong tỏa cả bên trong lẫn bên ngoài. (Ảnh: Twitter)

Quyết định đóng cửa bến xe buýt được đưa ra vào một trong những ngày di chuyển nhộn nhịp nhất trong năm khi hàng triệu người Mỹ về thăm gia đình trong dịp Lễ Tạ ơn.

Sầm Hoa