Chuyến bay 109 của American Airlines từ London (Anh) đi Los Angeles (Mỹ) mới cất cánh được hai giờ, thì một số hành khách và phi hành động đột nhiên bị ốm bất thường.

{keywords}

Một máy bay của American Airlines cất cánh tại sân bay quốc gia Reagan ở Washington. (Ảnh: Reuters)

Tờ Straits Times đưa tin, sự việc xảy ra hôm 27/1 vừa qua đã khiến cho nhiều người hoảng hốt, khiến phi công buộc phải cho máy bay quay trở lại London.

Một số hành khách và tiếp viên cho biết họ bị đau đầu bất thường, chóng mặt, bất tỉnh. Những triệu chứng này trùng khớp với các dấu hiệu có thể xảy ra cho hành khách khi hít phải khói động cơ máy bay.

172 hành khách và 16 phi hành đoàn trên chiếc Boeing 777 đã được sơ tán sau khi hạ cánh.

Với các máy bay phản lực hiện đại, không khí được bơm vào khoang thỉnh thoảng bị nhiễm khói động cơ máy bay, gây nên triệu chứng nhiễm độc.

Năm ngoái, bốn tiếp viên hàng không hãng Alaska Airlines đã khởi kiện hãng Boeing, vì họ bị hôn mê khi khói độc rò rỉ vào khoang trong một chuyến bay năm 2013, khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Chicago.

Lê Thu