Trong tuần này, Tổng thống Biden đã có nhiều cuộc điện đàm căng thẳng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thông báo về các lệnh trừng phạt. Ông nói với người đứng đầu Điện Kremlin rằng "chúng tôi có thể đi xa hơn" nhưng đã quyết định không làm như vậy.

{keywords}
Các đòn cấm vận mới của Mỹ được cho là khó có thể lay chuyển được Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: AP

"Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng chúng tôi có thể đi xa hơn. Nhưng tôi đã chọn không làm như vậy. Tôi đã chọn cách tương xứng", ABC News dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng.

"Mỹ không muốn khơi mào một chu kỳ leo thang và xung đột với Nga. Chúng tôi muốn một mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước. Nếu Nga tiếp tục can thiệp vào nền dân chủ của chúng tôi, tôi sẵn sàng có thêm hành động để đáp trả".

"Chúng tôi không cho phép một thế lực nước ngoài nào can thiệp vào tiến trình dân chủ của chúng tôi mà không bị trừng phạt", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Theo ABC News, các biện pháp sâu rộng được đưa ra là để trừng phạt Nga vì những hành động mà Washington cho là đã cắt vào cốt lõi của nền dân chủ Mỹ, đồng thời ngăn chặn các hành vi trong tương lai bằng cách áp phí tổn kinh tế lên Moscow, bao gồm cả việc nhắm đến khả năng vay tiền của nước này.

Giới phân tích nhận định, động thái mới này là tín hiệu thể hiện lập trường cứng rắn mà chính quyền Biden sẽ theo đuổi đối với Nga. Và, chắc chắn nó sẽ làm trầm trọng thêm những căng thẳng song phương mà phía Moscow thề sẽ đáp lại nhanh chóng. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo "một loạt đòn trả đũa sẽ được đưa ra trong thời gian gần nhất".

Đây cũng là động thái chính sách đối ngoại thứ hai của Tổng thống Biden trong 2 ngày, sau thông báo rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Biden chủ yếu tập trung vào đại dịch Covid-19 và nền kinh tế Mỹ.

Thanh Hảo

Nga lên án, tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ

Nga lên án, tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (15/4) cho biết, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Moscow là trái với những mong muốn mà Tổng thống Joe Biden đã thể hiện.

Mỹ trục xuất một loạt nhà ngoại giao, áp trừng phạt mới với Nga

Mỹ trục xuất một loạt nhà ngoại giao, áp trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh áp đặt trừng phạt mới với Nga, nhằm vào hơn 30 cá nhân và tổ chức của nước này.