{keywords}
 

Theo AP, một nhóm người di cư ngày 7/3 đã cố kéo đổ một hàng rào với hy vọng chọc thủng biên giới để vào Hy Lạp, trong khi các nhóm khác liên tiếp ném đá vào cảnh sát Hy Lạp. Đáp lại, nhà chức trách Hy Lạp đã bắn hơi cay về nhóm thanh niên này.

{keywords}
 

Ít nhất hai người di cư bị thương trong vụ đụng độ mới nhất nổ ra giữa cảnh sát Hy Lạp và những người di cư đang tụ tập phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ở cửa khẩu gần làng Kastanies của Hy Lạp. Như các cuộc đụng độ diễn ra trước đó, cảnh sát Hy Lạp bắn hơi cay để cản trở đám đông còn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay bắn trả phía Hy Lạp.

{keywords}
 

Tối 7/3, cảnh sát Hy Lạp dùng vòi rồng để dập tắt các đám lửa được thắp lên dọc biên giới.

Hàng nghìn người di cư đã cố xâm nhập Hy Lạp, một nước thành viên Liên minh châu Âu, kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không giữ chân người di cư như thoả thuận năm 2016 với Brussels.

{keywords}
 

Ankarar lập luận rằng nước này không thể chứa hàng trăm nghìn người di cư, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người tị nạn từ Syria chạy sang.

{keywords}
 

Giới chức Hy Lạp cho biết, nước này đã phá vỡ hơn 39.500 âm mưu vượt biên của người di cư trong 8 ngày qua. Ngoài ra, Athens bắt 12 người tới sân bay thành phố này bằng hộ chiếu giả.

Hoài Linh