Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 25/2 rằng Thứ trưởng Harirchi đã bị viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19). 

Trong video ghi lại cuộc họp báo của ông ít giờ trước đó về phản ứng của Iran trước tình hình dịch bệnh, ông Harirchi liên tục lau trán và mũi trong tâm trạng khó chịu và toát mồ hôi đầm đìa. Xuất hiện tại sự kiện này có phát ngôn viên chính phủ Rabiei cùng nhiều nhà báo. 

{keywords}
Ảnh chụp màn hình video

Tại cuộc họp báo, ông  phủ nhận thông tin 50 người Iran chết vì virus ở Qom và tuyên bố sẽ từ chức nếu đó là sự thật.

Vị thứ trưởng còn có cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Iran, nơi ông được thấy rõ ho nhiều lần và dùng khăn lau mũi.

Quan chức này không đeo khẩu trang hay mặc quần áo bảo hộ trong cả hai video. Vì vậy, rất có thể ông đã lây nhiễm virus cho nhiều người khác.

Iran hiện đang là vùng dịch Covid-19 có số người tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc, với 16 bệnh nhân xấu số. Ngoài ra còn có 95 người đang được chữa trị.

Thanh Hảo