Mặc dù quân đội Thái Lan đã áp dụng thiết quân luật, nhưng người dân tại quốc gia này vẫn tổ chức biểu tình chống đảo chính trong những ngày cuối tuần. 

Ngày thứ Năm tuần qua đánh dấu lần đảo chính thứ 19 của Thái Lan trong vòng 82 năm.  

Hàng trăm người dân biểu tình chống đảo chính đã xuống đường tuần hành tại Đài tưởng niệm Chiến thắng ở thủ đô Bangkok, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông quá 5 người do quân đội ban hành. 

Thái Lan rơi vào tình trạng bất ổn trong suốt sáu tháng khi những người biểu tình chống chính phủ muốn thoát khỏi ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, nhưng lại bị rơi vào tình trạng tranh giành quyền lực với những người đối lập. 

Em gái của ông Thaksin là cựu Thủ tướng Yingluck đã bị lật đổ vào đầu tháng Năm, và bị bắt vào thứ Sáu tuần qua. 

Lê Thu  (theo RT)