Hãng tin Reuters dẫn lời truyền thông Myanmar cho biết, một phụ nữ nghi bị bắn chết tại thành phố Monwya, trrong khi hàng chục người tham gia biểu tình trên khắp đất nước Myanmar bị cơ quan an ninh bắt giữ trong ngày 27/2.

Trước đó một ngày, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Kyaw Moe Tun đã có bài phát biểu bày tỏ mong muốn “cần có những hành động mạnh mẽ nhất nữa từ cộng đồng quốc tế để ngay lập tức chấm dứt cuộc chính biến quân sự…và khôi phục nền dân chủ” ở Myanmar.

Dưới đây là một số hình ảnh biểu tình ở Myanmar.

{keywords}
Cảnh sát triển khai ở thành phố Mandalay hôm 27/2. Ảnh: AP
{keywords}
Các nhà sư Myanmar tham gia biểu tình phản đối chính biến. Ảnh: AP
{keywords}
Cảnh sát Myanmar triển khai tại thành phố Yangon hôm 27/2. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân Myanmar biểu tình tại thành phố Yangon hôm 27/2. Ảnh: AP
{keywords}
Đám đông biểu tình ở thành phố Yangon đối mặt với cảnh sát. Ảnh: AP

Tuấn Trần

Đại sứ Myanmar kêu gọi LHQ hành động khẩn chống đảo chính

Đại sứ Myanmar kêu gọi LHQ hành động khẩn chống đảo chính

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc công khai chống lại quân đội trong nước, khẩn cầu Đại hội đồng LHQ hành động khẩn cấp nhằm giúp đảo ngược chính biến tại quốc gia này.

Quân đội Myanmar chính thức bị Facebook 'cấm cửa'

Quân đội Myanmar chính thức bị Facebook 'cấm cửa'

Facebook hôm 25/2 đã ra quyết định cấm quân đội Myanmar sử dụng tất cả các nền tảng mạng xã hội của công ty này, có hiệu lực ngay sau khi ban hành.