Theo Yonhap, các công tố viên đang điều tra các cáo buộc cho rằng vợ ông Cho đã làm giả một lá thư giới thiệu từ Tổng thống để đưa con vào một trường y. Công tố viên cũng nghi ngờ rằng ông Cho đã trợ giúp vợ trong việc làm giả này và trong quá trình thủ tiêu bằng chứng.

{keywords}
Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk rời khỏi văn phòng hôm 23/9

Trong cuộc khám xét kéo dài 11 tiếng đồng hồ chưa từng có tiền lệ, các điều tra viên đã tịch thu nhiều tài liệu và ổ cứng máy tính.

Gia đình ông Cho cũng đang bị điều tra về các nghi ngờ có liên hệ đến một quỹ đầu tư tư nhân. Việc gia đình ông rót tiền vào quỹ này là vi phạm quy định đặt ra đối với công chức nhà nước. Ông Cho đã chối bỏ mọi cáo buộc.

Vụ việc xảy ra chỉ hai tuần sau khi ông Cho được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, được giao trọng trách cải tổ cơ quan này. Ông cam kết không can thiệp và ra lệnh cho các công tố viên tiến hành cuộc điều tra một cách công minh, nghiêm ngặt.

Video tự tạo của bài

Anh Thư