80 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Nice (Pháp) vào đêm Quốc khánh 14/7.

Kẻ tấn công đã lái một chiếc xe tải cỡ lỡn, lao lên vỉa hè và cố tình đâm vào đám đông người xem pháo hoa.

{keywords}
Cảnh sát bắn nát đầu xe tải của kẻ khủng bố.

Vụ tấn công mau chóng biến đêm hội trở thành một cảnh tượng kinh hoàng, với tiếng la hét, hoảng loạn, sợ hãi. Thi thể của những người bị nạn nằm lại trên mặt đường dính máu.

{keywords}
Thi thể người bị nạn nằm trên mặt đường.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Phóng viên Reuters đã chụp được bức ảnh thi thể một em nhỏ nằm trên mặt đường, bên cạnh là một con búp bê.

{keywords}
Bức ảnh ám ảnh trong vụ tấn công: Thi thể một em nhỏ nằm trên phố, bên cạnh búp bê.

"Nước Pháp đau buồn, nhưng tôi tin đất nước này vẫn mạnh mẽ và còn mạnh mẽ hơn những gì mà những kẻ cuồng tín muốn khi tấn công Pháp ngày hôm nay" - Tổng thống Pháp Francois Hollande nói.

Đây là vụ khủng bố lớn thứ 3 xảy ra tại Pháp, gây chấn động về quy mô và con số thương vong, liên tiếp trong những tháng qua.

Lê Thu